Tuyên án 19 bị cáo trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng và hung khí

Sau 2 ngày xét xử, tối 16/8, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án đối với 19 bị cáo về các tội 'Giết người', 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trường Giang (Giang Đui); Nguyễn Thành Nhân; Lư Gia Hưng, cùng ngụ thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Quốc Hưng, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng";

Dương Đình Duy, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; các bị cáo: Quách Mạnh Tài, Trần Sốc Lai, Thạch Hoàn Sa, Kim Sewane Tha, Mai Tấn Việt, Huỳnh Hải Hà, Mai Từ Chiến, Kiên Ngọc Tuấn, Quách Tấn Hải, Phạm Văn Tú, Huỳnh Văn Chung, Cao Trí Tân và Giang Tuấn Hà cùng ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2020 và 2021, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Trường Giang mua 3 khẩu súng dài, dạng súng hơi; 1 khẩu súng ngắn màu đen, loại súng Rulo (không nhớ ký hiệu), có ổ đạn xoay chứa được 6 viên đạn; 2 khẩu súng màu đen, loại súng Rulo (là vũ khí quân dụng) từ một người không rõ họ tên, địa chỉ.

Sau đó, cũng thông qua mạng xã hội, Nguyễn Trường Giang còn nhiều lần giao dịch với người bán không rõ họ tên, địa chỉ để mua đạn có thân bằng kim loại màu vàng, đầu đạn bằng nhựa cao su màu xám đen; nhiều viên đạn có thân bằng kim loại màu vàng, đầu đạn bằng kim loại màu xám đen và nhiều viên đạn chì.

Các khẩu súng và số đạn được mua nêu trên, Nguyễn Trường Giang cất giấu tại Nhà nghỉ Giang Linh (khóm 10, Phường 7, TP Trà Vinh) và nhà trọ thuộc khóm 1 (Phường 5, TP Trà Vinh).

Vào đầu tháng 10/2022, Nguyễn Trường Giang đưa cho bị cáo Lư Gia Hưng; Giang Đui và Nguyễn Quốc Hưng mỗi người 1 khẩu súng, có lắp 6 viên đạn, sau đó các đối tượng đem về cất giấu.

Đến ngày 10/10/2022, do có mâu thuẫn với Huỳnh Hải Tuấn (Bé) nên Nguyễn Trường Giang hẹn Tuấn giải quyết mâu thuẫn ở một quán cà phê ven đường D5 (đoạn thuộc khóm 3, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Nguyễn Trường Giang kêu Gia Hưng, Giang Đui và Quốc Hưng mang theo súng có lắp sẵn đạn đã cất giữ đến gặp tại phường 4, TP. Trà Vinh để cùng đi giải quyết mâu thuẫn với Huỳnh Hải Tuấn (Bé). Đồng thời, Nguyễn Trường Giang còn kêu một số người khác cùng tham gia và thuê xe ô tô, chuẩn bị 4 cây dao và mang theo 3 khẩu súng dài.

Sau đó, Quốc Hưng mang theo súng, điều khiển xe ô tô chở Giang Đui, Thành Nhân và Nguyễn Trường Giang. Còn lại 8 đối tượng đi bằng xe mô tô và cùng đến địa điểm đã hẹn.

Khi đến nơi, các bị cáo Sa, Lai, Tha, Chiến cầm dao xuống xe mô tô xông đến nhóm người của Tuấn.

Gia Hưng sử dụng súng bắn 1 phát đạn về phía nhóm của Tuấn; các đối tượng Nguyễn Trường Giang, Nhân, Giang Đui ra khỏi xe ô tô, sử dụng khẩu súng dài bắn vào nhóm người của Tuấn. Riêng Duy, Tân và Hà không có hung khí, ngồi trên xe mô tô chờ chở người trong nhóm cùng về

Về phía nhóm Huỳnh Hải Tuấn (Bé) tham gia hỗn chiến với nhóm của Nguyễn Trường Giang gồm có: Tuấn (Bé), Ngọc Tuấn, Hà, Tú, mỗi người cầm 1 cây dao; Việt cầm 2 cây dao, Tài và Chung cầm chai bia.

Hậu quả, Huỳnh Hải Tuấn (Bé) bị trúng 2 lần đạn dẫn đến tử vong; Huỳnh Hải Hà bị trúng 2 lần đạn, với tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 5%; bị can Kiên Ngọc Tuấn bị trúng 1 viên đạn, với tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 6%.

Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 6 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Giang Đui tù chung thân về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 5 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là chung thân.

Nguyễn Quốc Hưng 16 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 4 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Nguyễn Thành Nhân 14 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", tổng hợp hình phạt là 18 năm tù; Lư Gia Hưng 15 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", tổng hợp hình phạt là 19 năm tù; Dương Đình Duy 3 năm tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và 4 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.

Kim Sewane Tha 5 năm tù; Thạch Hoàn Sa, Trần Sốc Lai, Mai Từ Chiến, Mai Tấn Việt, Phạm Văn Tú, Cao Trí Tân, Huỳnh Hải Hà, Quách Tấn Hải, Kiên Ngọc Tuấn mỗi bị cáo 3 năm tù và Huỳnh Văn Chung, Quách Mạnh Tài mỗi bị cáo 2 năm tù, Giang Tuấn Hà 1 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Huy Tâm - Khánh Ngọc

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tuyen-an-19-bi-cao-trong-vu-giai-quyet-mau-thuan-bang-sung-va-hung-khi-389429.html