Tuổi trẻ Đất Tổ: Xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

PTĐT - Trải qua 90 năm, dưới sự rèn luyện, dìu dắt của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về tổ chức, chính trị và tư tưởng; thể hiện tốt vai trò tập hợp, giáo dục thanh niên...

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì, Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh đoàn dự lễ khánh thành thư viện sách thiếu nhi tại Trường Tiểu học Hy Cương, thành phố Việt Trì.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì, Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh đoàn dự lễ khánh thành thư viện sách thiếu nhi tại Trường Tiểu học Hy Cương, thành phố Việt Trì.

PTĐT - Trải qua 90 năm, dưới sự rèn luyện, dìu dắt của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về tổ chức, chính trị và tư tưởng; thể hiện tốt vai trò tập hợp, giáo dục thanh niên, xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng”. Hình ảnh tuổi trẻ Đất Tổ với màu áo xanh cùng tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, cộng đồng, tô thắm thêm truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lực lượng tiên phong

Những năm qua, tổ chức Đoàn đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được các cấp bộ đoàn coi trọng và triển khai tích cực; nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng nhu cầu, sở thích của thanh niên, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên qua mỗi năm đều tăng. Năm 2020, toàn tỉnh đã kết nạp gần 12 nghìn ĐVTN. Chất lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn từng bước được nâng cao.
Với trên 200 nghìn thanh niên, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”… được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, được nhân dân đồng tình ủng hộ, các cấp, ngành và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Đông đảo thanh niên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu lập thân, lập nghiệp, luôn mong muốn được làm nhiều việc có ích cho xã hội, cộng đồng; được cống hiến, giúp đỡ, sẻ chia; được trải nghiệm, rèn luyện và mở rộng vốn hiểu biết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song song với đó, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục duy trì, chỉ đạo có hiệu quả công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đưa nội dung phát triển Đảng vào chương trình công tác; coi việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một trong những tiêu chí thi đua, xếp loại cơ sở đoàn. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã giới thiệu gần 8.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có hơn 5.600 đoàn viên được kết nạp Đảng. Đặc biệt, năm 2020, Đoàn các cấp tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp…

Sức trẻ trên những công trình, phần việc
Phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được, các cấp bộ đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ đoàn đã thực hiện hơn 5.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng; trong đó có 16 công trình thanh niên cấp tỉnh, 234 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 4.700 công trình, phần việc cấp cơ sở. Một trong những điểm nhấn là hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, mang lại hiệu quả cao như: Hiến máu nhân đạo, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các gia đình bị thiên tai… Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị tặng hơn 6.000 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. ĐVTN toàn tỉnh tiếp tục duy trì Chương trình “Nâng bước em đến trường”, xây nhà “khăn quàng đỏ”, “điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi”, “vì đàn em thân yêu”… Đặc biệt, trong năm 2020, các cấp bộ đoàn đã chủ động triển khai có hiệu quả các chương trình tuyên truyền, vận động nhân dân, ĐVTN tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ với trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Phong trào “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2022” được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự… Đến nay, ĐVTN các cấp đã tham gia trồng mới trên 115.300 cây xanh các loại; vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông 508 km cống rãnh, kênh mương nội đồng; dọn dẹp, làm sạch khuôn viên các trường học, cơ quan, công sở trên địa bàn và hơn 1.300 km tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện, thu gom khoảng 200 tấn rác thải các loại; triển khai xây dựng gần 200 km đoạn đường thắp sáng đường quê; hơn 400 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; 85 km hàng cây thanh niên...

Đáng chú ý là, Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được các cấp bộ đoàn triển khai thường xuyên, hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có gần 50.000 ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong đó có khoảng 26.000 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn; 21 đề tài, sáng kiến được tuyên dương tại các giải thưởng, cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức; 641 mô hình, sáng kiến tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Các cấp bộ đoàn duy trì hoạt động hiệu quả 287 câu lạc bộ thanh niên; 605 đội tình nguyện xung kích, tuyên truyền thanh niên, măng non; 85 cổng trường an toàn giao thông…

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai đồng bộ, đều khắp từ tỉnh đến cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, đã hỗ trợ 77 dự án do thanh niên làm chủ với tổng vốn cho vay 5.512,7 triệu đồng, tạo việc làm cho 450 lao động. Tiếp tục thành lập mới và duy trì hoạt động 229 CLB thanh niên làm kinh tế giỏi, 28 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho trên 80.000 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 11.500 ĐVTN. Năm 2020, Tỉnh đoàn đã triển khai cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” với 1 đề án lọt vào bán kết cuộc thi cấp toàn quốc… Thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, ĐVTN phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, do đó các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp - lập nghiệp. Đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho ĐVTN. Từ các phong trào thi đua, các cấp bộ đoàn sẽ phát hiện bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.Phát huy truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước những thời cơ, vận hội mới của quê hương Đất Tổ trên con đường hội nhập, tuổi trẻ Đất Tổ luôn phát huy tinh thần “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”, góp sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Nguyễn Thanh Tâm (TUV, Bí thư Tỉnh đoàn)

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202103/tuoi-tre-dat-to-xung-kich-tinh-nguyen-xay-dung-que-huong-giau-dep-van-minh-176012