Từng là nạn nhân buôn người, 'hotgirl' lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc

Từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng sau khi trở về quê nhà, Tiên lại đi dụ dỗ các phụ nữ khác để bán ra nước ngoài.

Ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cùng Phòng 8, Cục CSHS (Bộ Công an) và cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) và Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người sang Trung Quốc, báo Pháp luật TP HCM thông tin.

Nguyễn Thị Tiên bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Theo báo VTC News, được biết, ngày 29-11, Nguyễn Thị Tiên lừa đưa 2 phụ nữ ở miền núi Nghệ An sang Trung Quốc để bán. Tuy nhiên, trên đường đến biên giới Việt - Trung thì Tiên bị các chiến sỹ phòng CSHS Công an Nghệ An phối hợp cùng Phòng 8, Cục CSHS và Phòng CSGT Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS Công an Nghệ An tiếp tục bắt giữ Phạm Thị Mến. Tại cơ quan công an, cả Phạm Thị Mến và Nguyễn Thị Tiên khai nhận, trước đó họ từng lừa bán 3 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Được biết, Nguyễn Thị Tiên từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, nhưng sau khi trở về Việt Nam Tiên lại cùng Mến đi rủ rê, lừa gạt đưa các cô gái sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tung-la-nan-nhan-buon-nguoi-hotgirl-lua-ban-5-phu-nu-sang-trung-quoc-172424.html