'Tham vọng quyền lực', 'cơ hội chính trị' được hiểu thế nào?

'Cái gốc của tham vọng quyền lực và cơ hội chính trị là chủ nghĩa cá nhân, làm cái gì cũng tính xem mình có lợi ích gì trong đó không', ông Nguyễn Đức Hà phân tích.

Trong các nội dung công tác xây dựng Đảng, nếu như xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng có giá trị to lớn mang tính dẫn hướng, mở đường, thì xây dựng Đảng về tổ chức chính là nhằm hiện thực hóa mục tiêu dẫn đường đó. Nhân dân đi theo Đảng là vì niềm tin sắt son vào đường lối, chủ trương, mục đích của Đảng cũng như vào tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Để thực hiện đòi hỏi khách quan này, Đảng phải tiêu biểu sự thống nhất cao của mọi suy nghĩ, hành động và tính kỷ luật.

Vận dụng giá trị tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' vào xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nói riêng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy: 'Quét sạch chủ nghĩa cá nhân'

Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tu tâm, tích đức, phải 'vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân' trong con người mình.