Từ trái tim đến trái tim

Năm 2023, với chủ đề 'Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái', các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và công tác nhân đạo. Phong trào CTĐ ở Bình Phước đang từng ngày phát huy hiệu quả, trở thành 'mệnh lệnh trái tim' trong mỗi cán bộ CTĐ nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Từ năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm làm Tháng nhân đạo nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân trong công tác nhân đạo; tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng.

Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo

Hơn 10 năm nay, khi cha mẹ không còn, trong căn nhà tình thương nhỏ hẹp cuối con hẻm ở khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long, chị em Nguyễn Thị Tuyết (SN 1995) và Nguyễn Đình Cảnh (SN 2001) côi cút lặng lẽ vượt qua nghịch cảnh. Người chị bị thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động mưu sinh. Em trai nghị lực vượt qua hoàn cảnh cùng sự cưu mang, hỗ trợ của cộng đồng xã hội đã tốt nghiệp THPT và hiện có việc làm ổn định.

Đình Cảnh chia sẻ, cuộc sống của hai chị em tạm ổn định như hôm nay là có sự hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ hội CTĐ. Hiện nay, hằng tháng Hội CTĐ phường hỗ trợ 10kg gạo và 200 ngàn đồng cho chị em Cảnh. Cùng với đó, Hội CTĐ phường vận động nhà hảo tâm trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để chị em Cảnh sửa sang lại căn nhà tình thương đã cũ.

Tại lễ phát động Tháng nhân đạo đã đặt ra mục tiêu vận động 6 tỷ đồng để trợ giúp người khó khăn, tính đến ngày 25-5 đã vượt trên 7 tỷ đồng chăm lo cho hơn 17 ngàn đối tượng

Địa chỉ nhân đạo thứ hai trên địa bàn phường An Lộc là hộ bà Thị Hiêng ở ấp Sóc Du - nơi có đông đồng bào S’tiêng sinh sống. Bà Hiêng năm nay ngoài 80 tuổi, mắt không còn nhìn rõ, không chồng, không con, sống một mình trong căn nhà tình thương cũ kỹ. Hằng tháng, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường An Lộc cùng các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ gạo, tiền mặt, tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp bà Hiêng ổn định cuộc sống. Ông Phạm Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND phường An Lộc cho biết: Gắn với một địa chỉ nhân đạo, tất cả đảng viên các chi bộ khu phố, ấp, trường học,đơn vị quân sự ủng hộ ngày lương thực hiện Tháng nhân đạo, ủng hộ bà Thị Hiêng.

Tại lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023, nhiều đối tượng được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế

Trợ giúp kịp thời những hoàn cảnh khó khăn là phần việc các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã Bình Long đang thực hiện để hướng tới xây dựng một xã hội nhân ái, văn minh và hạnh phúc. Với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, nhiều hoạt động Tháng nhân đạo năm 2023 như xây nhà tình thương, trao quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế… được Hội CTĐ thị xã phát động, kêu gọi và ủng hộ, hỗ trợ tại lễ phát động đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp Bình Long trở thành điểm sáng của tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội CTĐ thị xã Bình Long cho rằng: Cụ thể hóa chương trình hoạt động năm, công tác an sinh xã hội mang lại những kết quả rất thiết thực qua các phong trào Tết nhân ái, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, nỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Tháng nhân đạo. Bên cạnh đó, còn có các mô hình tự nguyện, bếp lửa hồng, kết nối trái tim... Năm 2022, công tác chăm sóc sức khỏe quy thành tiền trị giá hơn 751,4 triệu đồng; công tác xã hội với nhiều hoạt động đa dạng quy đổi thành tiền trị giá hơn 4 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động 89 tập thể, cá nhân trợ giúp thường xuyên 127 đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người già neo đơn, trẻ mồ côi với tổng trị giá 277,3 triệu đồng.

Ngày 12-4-2023, Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch số 154 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam trong tình hình mới”. Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, hội quần chúng, hội CTĐ các cấp phát huy tính gương mẫu trong thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động hội; tích cực tuyên truyền, cổ vũ gương “người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phát huy vai trò câu lạc bộ, đội, nhóm

Với hoạt động chính là xây dựng mái ấm cho các địa chỉ khó khăn về nhà ở, từ năm 2018 đến nay, hơn 40 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Mái ấm yêu thương (trực thuộc Hội CTĐ tỉnh) đã phát tâm mỗi tháng 100 ngàn đồng/người, cùng vận động các mạnh thường quân xây dựng 11 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá hỗ trợ từ 50-80 triệu đồng. Trong những năm qua, đã có hàng ngàn phần quà được CLB phát tâm, vận động trao đến người nghèo, các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Đại đức Thích Giác Đạo, Chủ nhiệm CLB cho biết: Năm 2022, CLB vận động trao tặng quà, xây nhà CTĐ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân hoàn cảnh khó khăn; tham gia nấu, phát cơm miễn phí hằng tháng cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. CLB còn chủ trì phối hợp Hội CTĐ thành phố Đồng Xoài tổ chức thành công lễ hội ẩm thực chay gây quỹ được gần 400 triệu đồng, số tiền này đã hỗ trợ xây tặng 3 căn nhà CTĐ với tổng trị giá 240 triệu đồng cho người dân tại huyện Hớn Quản, Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài; hỗ trợ 40 triệu đồng cho chương trình Tết nhân ái do Hội CTĐ tỉnh tổ chức, số tiền còn lại chăm lo cho người nghèo ngoài tỉnh. Trong năm 2022, riêng CLB đã vận động trao tặng hơn 2.000 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn, xây 4 căn nhà CTĐ tặng các hộ dân khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, CLB còn thăm, tặng hơn 1.000 phần quà cho học sinh và người dân nghèo tỉnh Hà Giang; tặng 1.000 phần quà cho học sinh tại các điểm trường thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La... Trong lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023, CLB Mái ấm yêu thương tặng 1 tấn gạo cho người dân hoàn cảnh khó khăn; đăng ký vận động xây dựng 3 căn nhà CTĐ cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thị xã Bình Long thăm, tặng quà địa chỉ nhân đạo tại phường An Lộc

Chị Thị Liên ở xã Phước An, huyện Hớn Quản, một trong nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng tấm lòng vàng của CLB Mái ấm yêu thương chia sẻ: Cảm ơn chính quyền địa phương, hội CTĐ và CLB Mái ấm yêu thương, sư thầy đã giúp gia đình tôi có căn nhà kiên cố. Với công việc cạo mủ cao su thuê thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng, tôi tin cuộc sống gia đình sẽ ổn định và tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh cho biết: Năm 2022, riêng công tác cứu trợ, tương trợ và các phong trào, cuộc vận động đã trợ giúp hơn 23.200 lượt người, trị giá trên 51 tỷ đồng. Quý 1/2023, các cấp hội CTĐ toàn tỉnh đã vận động nguồn lực trợ giúp hơn 49.000 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người già neo đơn, trẻ em nghèo… với tổng trị giá hơn 56,5 tỷ đồng. Riêng Tháng nhân đạo năm 2023, các cấp hội CTĐ trong tỉnh phấn đấu vận động ít nhất 6 tỷ đồng để trợ giúp hơn 13.000 lượt người hoàn cảnh khó khăn. Kết quả tính đến ngày 25-5-2023, Hội CTĐ tỉnh cùng hội CTĐ 11 huyện, thị xã, thành phố và tương đương đã vận động chăm lo cho 17.078 đối tượng là cá nhân, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác, với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng. Hoạt động CTĐ còn phát huy vai trò các CLB, tổ, đội xung kích, tình nguyện; mỗi hội viên, tình nguyện viên là hạt nhân tích cực, gương mẫu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Cẩm Liên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144874/tu-trai-tim-den-trai-tim