Tự tin hoàn thành chương trình giảng dạy đúng kế hoạch
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD - ÐT) công bố nội dung tinh giản chương trình giáo dục trung học, các trường học ở Hà Nội đã triển khai tới tất cả tổ bộ môn, đề nghị giáo viên điều chỉnh giáo án và triển khai sớm nhất có thể, nhất là với học sinh lớp 12 để hoàn thành chương trình đúng tiến độ, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2020.
Ngày 6-4, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Ðức (quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Bội Quỳnh cho biết, trường đã triển khai họp liên tịch lần thứ hai, duyệt tất cả các giáo án giảng dạy trực tuyến chung trong toàn trường theo nội dung được tinh giản mà Bộ GD - ÐT ban hành ngày 31-3. Theo cô Nguyễn Bội Quỳnh, ngay khi có thông tin về những nội dung được tinh giản, nhà trường đã yêu cầu giáo viên cập nhật, sửa lại giáo án, nhất là giáo án điện tử để triển khai ngay trong tuần này. "Chúng tôi có điều kiện thuận lợi là
nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu thông thường đối với toàn bộ khối lớp 12. Giáo án được các tổ chuyên môn của trường soạn chung và được Ban Giám hiệu duyệt lại trước khi triển khai. Do vậy, các nội dung được giản lược lần này đều sớm được quán triệt để học sinh không bị kiểm tra, đánh giá vào các phần tinh giản theo quy định" - cô Quỳnh cho biết. Ngay cả đối với phần học sinh tự nghiên cứu, tự đọc thêm, nhà trường cũng có những hướng dẫn cụ thể. "Ngoài ra, nhà trường vẫn thường xuyên theo dõi các tiết dạy trên truyền hình, cập nhật link bài giảng cho học sinh và giáo viên bộ môn có nhiệm vụ theo dõi, đưa ra các bài tập củng cố lại kiến thức được giảng dạy trên các tiết học này cho học sinh của mình. Với tiến độ này, chúng tôi tự tin là nhà trường, giáo viên, học sinh sẽ hoàn thành chương trình đúng tiến độ" - cô Quỳnh chia sẻ.
Hầu hết các trường THPT ở Hà Nội đều tổ chức họp gấp sau khi Bộ GD - ÐT công bố nội dung giảm tải và đề thi minh họa THPT quốc gia. Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết: "Hiện tại học sinh lớp 12 của trường học qua truyền hình buổi sáng, còn buổi chiều thì học trực tuyến với các giáo viên bộ môn. Khác với học sinh lớp 10, 11 học trực tuyến kiến thức mới theo thời khóa biểu, học sinh lớp 12 trong buổi học trực tuyến được giáo viên hệ thống lại, giải đáp khúc mắc và luyện tập kiến thức đã học. Với tiến độ hiện tại, chúng tôi có thể hoàn thành được chương trình trong tháng 5, tháng 6" - cô Nhiếp chia sẻ.
Mặc dù Bộ GD - ÐT đã đưa ra nội dung tinh giản, cũng như đề thi minh họa, nhưng theo nhiều giáo viên, học sinh lớp 12 cũng không thể chủ quan trong việc duy trì kế hoạch học tập, nhất là khi tình trạng học ở nhà không được đến trường vì dịch Covid-19 vẫn đang kéo dài. Theo đánh giá của các giáo viên, mỗi môn học của khối 12 có mức độ giảm tải khác nhau. Cụ thể, ở ba môn chính, môn Toán hầu như không được giảm tải, còn môn Ngữ văn và tiếng Anh thì được cho là giảm nhiều. Ðối với môn Toán, chỉ loại bỏ một số ít tiết Ðại số và Hình học. "Việc điều chỉnh với môn Toán không nhiều do tính liền mạch của các nội dung. Với lớp 12 gần như không có sự cắt giảm, Bộ GD - ÐT chỉ tinh giản, lược bỏ một số hoạt động trong tiết dạy, như các thí dụ đi đến định lý hay chứng minh công thức. Việc tinh giản như vậy không làm thay đổi nhiều lộ trình, kế hoạch ôn tập. Chính vì vậy, học sinh không nên chủ quan, mà cần tranh thủ tập trung ôn tập theo đúng tiến độ, kế hoạch và lộ trình đã đặt ra từ đầu năm học" - thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên của Hệ thống giáo dục học mãi (Hà Nội) nhận xét.
Môn Ngữ văn được giản lược 9 bài học và tác phẩm. Cả phần tiếng Việt và làm văn đều được giáo viên đánh giá là giản lược các kiến thức nâng cao và phần học sinh tự học. Thầy giáo Phạm Hữu Cường, Hệ thống giáo dục học mãi cho biết, phần tinh giản của Bộ GD - ÐT không đề cập tới việc đánh giá mức độ nội dung, bởi vậy khi ôn tập, học sinh vẫn cần bảo đảm bốn mức độ nội dung kiến thức từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Riêng với môn tiếng Anh, nội dung giảm tải mới tập trung vào tiếng Anh đại trà, còn với chương trình tiếng Anh thí điểm thì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tinh giản tùy theo từng bài.
Các trường sẽ dựa theo nội dung tinh giản của Bộ GD - ÐT để xây dựng sườn bài giảng dạy cho phù hợp với thực tế. "Tuy nhiên học sinh sẽ phải chủ động, tích cực hơn trong thời điểm này. Các em sẽ phải tự học trên truyền hình, học trực tuyến với giáo viên và nhất là cần tìm các phương thức tương tác với giáo viên nhiều hơn thông qua các công cụ online" - thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đưa ra lời khuyên cho học sinh lớp 12 để việc học tập đạt hiệu quả cao, khắc phục điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch bệnh như hiện nay.
