Từ ném đá trên cao tốc đến trộm cắp trên cao tốc

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, xảy ra 116 vụ trộm trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Minh Quân

Kẻ trộm đã lấy hơn 1.000 tấm gang chắn rác, 12 tôn hộ lan, 147 tấm đệm, gần 500m dây cáp, hơn 400m dây điều khiển, 448m dây tiếp địa, 111 tiêu phản quang, đó là thông tin từ Cty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

Tài sản bị đánh cắp rất lặt vặt này không nhiều tiền, tổng cộng chỉ trên dưới một tỉ đồng. Đối với người ăn cắp, đem đi bán nhôm nhựa chắc không được một nửa, nhưng đôi khi chỉ vì vài chục ngàn đồng, họ cũng sẵn sàng phá hoại đường cao tốc.

Để phục hồi lại tuyến đường đúng chuẩn, doanh nghiệp phải chi phí mua thiết bị và công lắp đặt, tốn kém hơn rất nhiều.

Nhưng tốn kém đó không thể so với những thiệt hại khác, trong đó có cả tính mạng của con người. Khi các tấm hộ lan có tác dụng chống đỡ, giảm tác hại cho xe khi gặp sự cố bị mất, có nghĩa là xe sẽ gặp nguy hiểm. Chiếc xe và tính mạng của những người trên xe bị tước đoạt đôi khi chỉ vì bọn trộm ăn cắp dãy hộ lan giá ve chai giá vài triệu đồng.

Tấm gang chắn rác trên đường cao tốc có nhiệm vụ ngăn rác vào hệ thống thoát nước, nên khi tấm gang chắn rác bị mất, hệ thống thoát nước bị tắc, nước tràn lên mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Một tấm gang chắn rác bán được bao nhiêu đồng? Đổi lại có thể là một vụ tai nạn chết người.

Tương tự, tiêu phản quang được gắn trên trụ hộ lan hai bên đường và dải phân cách giữa giúp lái xe xác định hướng đi tại các khu vực ánh sáng kém. Nếu tiêu phản quang bị mất đi, lái xe có thể gây tai nạn. Nguy hiểm hơn là dây cáp điện của hệ thống chiếu sáng bị trộm, ai cũng có thể hình dung thảm họa khi ánh sáng trên cao tốc bị tê liệt.

Doanh nghiệp có nhân viên tuần tra, nhưng chắc chắn không thể kiểm soát hết đoạn đường dài 55km. Nhân viên của doanh nghiệp cũng không thể nắm được địa bàn, dân cư như lực lượng công an, do đó cần có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, nơi đoạn đường đi qua.

Công an, chính quyền địa phương vào cuộc, phải ngăn chặn từ đầu ra, ở các điểm thu mua các loại tài sản trộm cắp này. Để mua bán đồ gian tự do, thì vẫn còn kẻ cắp.

Để xảy ra ném đá trên cao tốc, rồi trộm cắp các thiết bị an toàn trên cao tốc là không thể chấp nhận. Trách nhiệm này thuộc về lực lượng công an và chính quyền địa phương.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tu-nem-da-tren-cao-toc-den-trom-cap-tren-cao-toc-640138.ldo