Tử hình kẻ buôn bán 210 bánh heroin

Sáng 28/4, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử bị cáo Hờ A Nủ (SN 1972, trú tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Bị cáo Hờ A Nủ tại phiên tòa.

Bị cáo Hờ A Nủ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2018 và 2019, Hờ A Nủ và các đối tượng Đặng Văn Siền, Trần Đức Long, Lê Hồng Lân, Nguyễn Thị Điều hình thành đường dây mua bán ma túy từ nước Lào về tỉnh Sơn La và tiến hành giao nhận, vận chuyển qua các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, vào thời điểm năm 2018, Hờ A Nủ được người quen cho số điện thoại của một người đàn ông người Lào tên là Mùa có ma túy bán. Sau đó Nủ gọi điện cho Mùa bảo đến biên giới giáp xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để bàn việc mua bán ma túy.

Tại đây, Nủ và Mùa thỏa thuận là khi Nủ gọi điện đặt mua ma túy heroin thì Mùa cho người lấy ma túy đến biên giới bán cho Nủ với giá 162.000.000 đồng/1 bánh, khi nhận ma túy thì Nủ trả trước một phần tiền, bao giờ Nủ bán ma túy xong mới phải trả hết tiền cho Mùa.

Khi thỏa thuận được với đầu mối lấy ma túy từ bên Lào về, Hờ A Nủ gặp bạn là Đặng Văn Siền (trú tại bản Suối Bon, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để bàn việc mua bán ma túy.

Để thuận tiện công việc mua bán ma túy, Nủ và Siền thỏa thuận là Nủ đi mua ma túy heroin giao cho Siền bán, Siền tìm khách mua ma túy và bán với giá 175.000.000 đồng/1 bánh, địa điểm giao ma túy là tại đường Hồ Chí Minh (thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), khi Siền bán ma túy xong lấy tiền về trả cho Nủ thì Nủ trả công cho Siền.

Sau đó, Siền gặp Trần Đức Long (trú tại xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) đặt vấn đề bán ma túy heroin cho Long. Sau đó, vào khoảng tháng 12/2018, Trần Đức Long gọi điện cho Đặng Văn Siền đặt mua 50 bánh ma túy heroine với giá 175.000.000VND/1 bánh.

Từ đây, Long móc nối với Lê Hồng Lân và Nguyễn Thị Điều và hình thành đường dây mua bán ma túy từ Nủ, Siền để bán sang bên Trung Quốc qua đường Lạng Sơn.

Sau khi thiết lập được đường dây mua bán ma túy, cho tới khi bị bắt thì Hờ A Nủ và các đối tượng đã cùng nhau mua bán ma túy 6 lần. Tổng cộng, đã thực hiện hành vi mua bán 210 bánh ma túy heroin, có tổng khối lượng tương đương từ 67.200 gam đến 79.800 gam. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy mà Hờ A Nủ đã được hưởng là 1.695.000.000 đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hờ A Nủ với mức án tử hình theo Điều 251 Bộ luật Hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tổng hợp với bản án của TAND tỉnh Sơn La trước đó, Hờ A Nủ phải chịu hình phạt là tử hình.

Việt Bắc

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-hinh-ke-buon-ban-210-banh-heroin-376676.html