Tử hình đối tượng giết 'vợ hờ' vì không được nối lại tình cảm

Ngày 10-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Chung (sinh năm 1982; trú ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội 'Giết người'. Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.T.B (sinh năm 1982; ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), 'vợ hờ' của Chung.

Bị cáo Lê Văn Chung tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Chung là người đã có vợ nhưng hai người sống ly thân. Sau đó, Chung nảy sinh tình cảm với chị B, cũng đã ly hôn chồng. Khoảng tháng 8-2019, Chung và chị B thuê nhà tại khu tập thể Trung ương Đoàn ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Quá trình chung sống, giữa chị B và Chung nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do Chung có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, bị chị B phát hiện. Chị B nói sẽ chia tay với Chung. Chung sau đó nhiều lần nhắn tin qua điện thoại di động xin chị B tha thứ nhưng không được đồng ý. Từ đó, Chung bực tức và nảy sinh ý định giết chị B.

Khoảng 21h30 ngày 17-10-2020, sau một cuộc giằng co giữa hai người, Chung dùng dao tự đâm 2 nhát vào bụng mình rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, tay chị B. Chung tiếp tục đâm thêm 2 nhát vào ngực và bụng của mình rồi ngã xuống sàn nhà.

Khi xe cấp cứu đến nơi thì chị B đã tử vong. Chung sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời. Ngày 30-10-2020, Chung bị Công an quận Cầu Giấy bắt tạm giam về tội “Giết người”.

Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, phạm tội mang tính côn đồ và không còn khả năng để giáo dục, cải tạo, nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Chung mức án tử hình, theo đúng tội danh bị truy tố.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1002324/tu-hinh-doi-tuong-giet-vo-ho-vi-khong-duoc-noi-lai-tinh-cam