Tự hào trước sự đổi thay của quê hương

Về Hớn Quản hôm nay, những ai xa quê lâu ngày sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì sự điểm tô của nhà cao tầng, các khu công nghiệp, màu xanh cây trái… Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. 13 năm trước, đường giao thông ở nhiều xã còn nắng bụi, mưa lầy thì đến nay đã được trải nhựa, bê tông xi măng, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, rút ngắn khoảng cách thành thị với nông thôn.

1-11-2022, đánh dấu tròn 13 năm ngày tái lập huyện. Vui mừng, phấn khởi, tự hào trước sự phát triển của quê hương là cảm xúc chung của người dân Hớn Quản dịp này.

Tự hào và vững tin

Ông Cửu Long Thi, đảng viên cao tuổi xã Đồng Nơ, xúc động bày tỏ: Tôi thấy 13 năm qua, Hớn Quản phát triển rất tốt. Ngày trước, tôi ở nhà tranh vách đất, hiện đã xây dựng được căn nhà khang trang. Không chỉ riêng tôi mà kinh tế nhiều hộ dân địa phương cũng rất phát triển. Có được điều đó là nhờ hạ tầng cơ sở thuận lợi, sự quan tâm của các cấp chính quyền, các chủ trương, chính sách được huyện triển khai hiệu quả. Tôi rất tự hào và vững tin. Tôi tin thời gian tới Hớn Quản nói chung, xã Đồng Nơ nói riêng sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.

Ông Cửu Long Thi, đảng viên cao tuổi xã Đồng Nơ

Anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Tân Khai

Còn anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Tân Khai chia sẻ: “Tôi luôn tự hào về Hớn Quản, biết ơn sự nỗ lực chung tay của toàn thể nhân dân, các thế hệ xây dựng quê hương. Bản thân là thủ lĩnh đoàn, đại diện tuổi trẻ thị trấn Tân Khai, tôi tự nhủ cần nỗ lực phát huy giá trị các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp cho Hớn Quản hôm nay. Tôi nguyện luôn xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các hoạt động, không ngại khó, ngại khổ để xây dựng quê hương Hớn Quản ngày càng giàu đẹp”.

Vượt khó đi lên

Chị Nguyễn Thị Cẩm Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hớn Quản tâm sự: Một năm nữa sắp trôi qua, Hớn Quản lại tiếp tục chuyển mình “vươn vai” phát triển. Các thế hệ phụ nữ Hớn Quản lại sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của huyện và tự hào đóng góp vào sự phát triển huyện nhà. Kể từ ngày Hớn Quản được tái lập, 13 năm gắn bó là từng ấy thời gian tôi được chứng kiến sự phát triển của huyện, được sống hết mình, cống hiến và đồng hành với huyện. Tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương, nghĩa tình, sự phát triển vượt bậc của Hớn Quản - một vùng đất tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn cố gắng vì mỗi tấc đất, làng quê và vì người dân Hớn Quản thân yêu. Tôi tin tưởng Hớn Quản sẽ luôn khát vọng, vươn xa và thành công hơn nữa!

Chị Nguyễn Thị Cẩm Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hớn Quản

Ông Điểu Thành, người có uy tín sóc Tà Cuông, thị trấn Tân Khai

Ông Điểu Thành, người có uy tín sóc Tà Cuông, thị trấn Tân Khai, phấn khởi nói: Ngày Hớn Quản đổi tên đi vào hoạt động, tôi vinh dự được dự lễ công bố nghị quyết của Chính phủ. Thấm thoát đã 13 năm trôi qua, chứng kiến sự chuyển mình, vượt khó, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, tôi rất tự hào với diện mạo khang trang, đổi mới của Hớn Quản hôm nay. Người dân có công viên đẹp, hiện đại với hệ thống máy móc để tập thể dục, rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Rất nhiều nhà cao tầng mọc lên, nhiều nhà máy, khu công nghiệp quy mô đi vào hoạt động tạo việc làm cho người dân, hàng quán buôn bán sầm uất. Nhân dân được quan tâm hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm rất nhiều. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, đổi thay rõ nét. Như nơi tôi ở trước đây là đường xe bò thì nay đã được bê tông hóa giúp con em đi học, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn. 13 năm được sống, cống hiến cho địa phương, tôi rất tự hào là người dân Hớn Quản. Và tôi mong muốn huyện ngày càng phát triển hơn nữa.

Với kết quả đạt được trong 13 năm qua cùng truyền thống đoàn kết, thống nhất của huyện, chúng tôi tin tưởng thời gian tới Hớn Quản sẽ tiếp tục phát triển và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đặc biệt phấn đấu đến năm 2025, Hớn Quản trở thành huyện phát triển mạnh về công nghiệp”.

Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản PHAN THỊ KIM OANH

Thanh Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/138345/tu-hao-truoc-su-doi-thay-cua-que-huong