Tự hào là đại biểu của nhân dân
Trong từng nhiệm kỳ Quốc hội, ở từng vị trí công tác, mỗi ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã có những đóng góp nhất định cho nhân dân, cho đất nước và cho Quảng Ngãi nói riêng. Với những người từng là đại biểu của dân, vào mỗi kỳ bầu cử, những kỷ niệm một thời lại ùa về. Với họ, đó là niềm vinh dự, tự hào.
Vinh dự làm đại biểu của dân
Những ngày cuối tháng 5 này, khi cả nước hướng về ngày hội lớn là cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thì nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Hoài Bắc lại bồi hồi nhớ những năm tháng được làm ĐBQH.
Ông Bắc kể: "Tôi rất vinh dự được cử tri Quảng Ngãi tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa X (1997 - 2002) và khóa XI (2002 - 2007), là Ủy viên Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội. Trong quãng thời gian làm ĐBQH có 3 vấn đề mà tôi quan tâm nhất và có những đóng góp quan trọng. Thứ nhất là, vấn đề chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Thứ hai là, vấn đề giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số cho miền núi. Thứ ba là vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho công tác đảm bảo an ninh trật tự của đất nước, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế".

Bà Trần Thị Ngọc Lan - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, khóa X. ẢNH: X.THIÊN
Trong 10 năm là Ủy viên HĐDT của Quốc hội, ông Bắc đặc biệt nhớ những chuyến tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội và HĐDT về việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, ông chứng kiến những khó khăn, thiệt thòi của đồng bào. Bằng cái tâm và trách nhiệm của mình, ông và nhiều ĐBQH đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách dành cho đồng bào. Từ đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình 134, Chương trình 135... có những ưu tiên đặc biệt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, để các vùng này được quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm và có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội... Đối với Quảng Ngãi, ông Bắc đã góp phần thảo luận và quyết nghị vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và địa điểm đặt công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất...
Bà Trần Thị Ngọc Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi khóa X thì nhớ lại: "Khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH tôi thật sự hạnh phúc và cũng thấy rõ trách nhiệm của mình trong vai trò người đại biểu của nhân dân. Trong thời gian làm ĐBQH, vấn đề tôi quan tâm nhất là tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, trong đó có Quảng Ngãi. Tôi đã chất vấn gay gắt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trên nghị trường. Bộ trưởng trả lời không thỏa đáng và tôi quyết tâm đeo bám, cuối cùng thì Bộ cũng ra nhiều văn bản để chấn chỉnh".
Gần dân để hiểu dân, giúp dân
Cùng với những kỷ niệm khó quên, những người từng là ĐBQH cũng gửi gắm đến những thế hệ ĐBQH khóa đến những kinh nghiệm. Theo ông Đinh Hoài Bắc, Quốc hội là một trường học lớn trong cuộc đời hoạt động chính trị của ông. Trong những năm tháng ấy, ông đã học tập, bổ sung và hoàn thiện phần kiến thức, hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Để từ đó phát huy vai trò của đại biểu, có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước.

Ông Phan Tư A - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, khóa VIII. ẢNH: P.LÝ
Để làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, ông Đinh Hoài Bắc và bà Trần Thị Ngọc Lan chia sẻ rằng, mỗi đại biểu phải nhận thức đầy đủ về Quốc hội, về vai trò, vị trí và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Làm ĐBQH phải luôn gần gũi, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm và lắng nghe, thấu hiểu những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó mới phản ánh lên Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết cho người dân.
Bên cạnh đó, đại biểu phải sắp xếp thời gian một cách khoa học để tham gia đầy đủ các kỳ họp, các hoạt động giám sát của Quốc hội, nhưng không làm đình trệ công việc tại cơ quan. Mỗi đại biểu phải luôn tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để làm tốt trách nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân...
Với ông Phan Tư A, nguyên Giám đốc Sở Y tế, ĐBQH khóa VIII, nhiệm kỳ 1987 - 1992, thì bày tỏ sự kỳ vọng vào ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khóa mới và mong các đại biểu khóa mới với tâm và tầm của mình sẽ mang hết trách nhiệm, khả năng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Ông Phan Tư A gửi gắm: Để làm tốt vai trò là đại biểu dân cử thì phải gần dân, suy nghĩ cho dân, phải theo đuổi vấn đề, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những thắc mắc, kiến nghị của người dân phải được giải đáp, trả lời để nhân dân biết và phải quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đại biểu dân cử phải là những người dám nghĩ, dám làm và không ngại va chạm. Tỉnh ta còn nhiều việc phải làm để phát triển mạnh mẽ trong tương lai, muốn vậy cần phải đề ra những quyết sách phù hợp và mang tính đột phá, điều này mong chờ ở sự đóng góp của các ĐBQH và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những quyết sách đúng đắn.