Từ đồng vốn chính sách đến sinh kế bền vững

Ở nhiều bản vùng cao tỉnh Điện Biên, hành trình thoát nghèo của người dân không bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn, mà từ đồng vốn ưu đãi được Ngân hàng Chính sách xã hội trao đúng lúc, đúng nhu cầu. Nguồn vốn đã trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tạo sinh kế và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại xã Tuần Giáo, những đổi thay trong đời sống người dân hôm nay phần nào phản ánh rõ hiệu quả của tín dụng chính sách. Con đường vào bản không còn lầy lội như trước. Nhiều gia đình đã sở hữu những khu chuồng trại chăn nuôi được đầu tư quy củ.

Trước đây, gia đình chị Quàng Thị Minh ở bản Cọ thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu định hướng nên hiệu quả không cao. Năm 2024, chị Minh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình giải quyết việc làm; khoản vốn không lớn, nhưng là “cú hích” với gia đình vào thời điểm đó. Từ số tiền vay, chị đầu tư mua thêm con giống, cải tạo chuồng trại và chuyển sang chăn nuôi dê theo hướng tập trung. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, đàn dê phát triển nhanh, quy mô ngày càng mở rộng. Đến nay, gia đình chị duy trì đàn dê từ 200 - 300 con, mang lại doanh thu gần 200 triệu đồng mỗi năm. Từ hộ nghèo, cuộc sống gia đình đã ổn định, có tích lũy, con cái được học hành đầy đủ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách còn phát huy hiệu quả rõ nét tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới của xã Na Sang. Trước đây, sản xuất nông nghiệp của người dân các thôn bản chủ yếu dựa vào cây ngô, sắn, lạc, canh tác theo phương thức truyền thống, hiệu quả thấp. Những năm gần đây, từ nguồn vốn vay ưu đãi, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế.

Dọc tuyến quốc lộ 12, nhiều diện tích đồi nương đã được chuyển đổi sang trồng dứa, một loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, ít sâu bệnh, cho giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, người dân kết hợp phát triển chăn nuôi, tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có. Gia đình anh Quàng Văn Việt, bản Na Sang 2 là một trong những hộ tiêu biểu. Từ khoản vay 150 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, ban đầu anh đầu tư nuôi trâu, sau đó chuyển sang trồng dứa kết hợp chăn nuôi. Hiện nay, mô hình này mang lại hiệu quả rõ rệt. Mỗi vụ, gia đình thu hoạch hơn chục tấn dứa, doanh thu trên 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 70 triệu đồng. “Nhờ nguồn vốn vay, gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất. Mô hình trồng dứa cho hiệu quả kinh tế cao, giúp cải thiện rõ rệt đời sống”, anh Quàng Văn Việt cho biết.

Thực tế cho thấy, khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, người dân không chỉ có điều kiện đầu tư sản xuất mà còn từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất manh mún sang phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, gắn với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh cũng phát sinh một số khó khăn ban đầu về địa bàn, thủ tục. Dù vậy, với sự chỉ đạo kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, việc giải ngân các nguồn vốn ưu đãi vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm không gián đoạn dòng vốn phục vụ người dân phát triển sản xuất.

Mô hình trồng bưởi tại xã Mường Ảng góp phần đa dạng hóa cây trồng, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững.

Mô hình trồng bưởi tại xã Mường Ảng góp phần đa dạng hóa cây trồng, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững.

Bà Lò Thị Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng, cho biết: Đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng, bảo đảm nguồn vốn được giải ngân kịp thời đến người dân.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai gần 20 chương trình tín dụng ưu đãi. Trong đó, phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp nguồn vốn đến đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Theo thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 118 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 - 4% mỗi năm; tạo việc làm cho gần 19.000 lao động; xây dựng 2.850 căn nhà cho hộ nghèo; hơn 30.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

Ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Tín dụng chính sách đã được triển khai đến 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 10%/năm, riêng năm 2025 đạt 11,2%. Qua đó, bảo đảm nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương”.

Hiệu quả của tín dụng chính sách ngoài việc thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng thì còn hiện hữu trong từng mô hình sản xuất, từng hộ gia đình. Quan trọng hơn, nguồn vốn đã góp phần thay đổi tư duy của người dân, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Đào Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/tu-dong-von-chinh-sach-den-sinh-ke-ben-vung