Việt Nam hiện có 40 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Tổng số tín đồ các tôn giáo hiện nay khoảng 26,5 triệu, chiếm 27% dân số; hơn 54.000 chức sắc; hơn 135.000 chức việc; hơn 29.000 cơ sở thờ tự; hàng nghìn điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Cùng với quá trình phát triển và đổi mới của đất nước, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt Nam có nhiều chuyển biến, từ đây đặt ra yêu cầu Đảng, Nhà nước phải làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo và đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã và đang hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho Nhân dân mà trọng tâm là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
Sáng 12-7, tại chùa Diệc (TP. Vinh), Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử tiêu biểu.
Đoàn kết tôn giáo luôn nằm trong số những vấn đề quan trọng nhất của mỗi quốc gia, là tài sản tinh thần không thể thiếu vắng trong mọi giai đoạn phát triển.
Kể từ khi được công bố, Sách trắng 'Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam' cung cấp những thông tin chân thực về tôn giáo, chính sách tôn giáo, thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và những ưu tiên nhằm thúc đẩy việc thụ hưởng ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Với vai trò quan trọng đó, Sách trắng cũng trở thành tâm điểm công kích, phê phán thiếu thiện chí của các lực lượng cực đoan nhằm phủ nhận chính sách tôn giáo và những thành tựu quan trọng về bảo đảm quyền tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong suốt thời kỳ đổi mới. Do đó, việc nhận diện và phản bác những đánh giá sai lệch về Sách trắng 'Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam' là rất cần thiết, nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Thời gian qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người theo các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việt Nam luôn nỗ lực và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Điều này không chỉ được thể hiện trong các quy định của Hiến pháp, pháp luật mà còn được minh chứng sống động trong thực tế đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên nhiều khía cạnh. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Huyện Thống Nhất có tỷ lệ người theo đạo nhiều nhất trong 11 huyện, thành phố của Đồng Nai.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các chức sắc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục hướng dẫn tín đồ và nhân dân giữ gìn, phát huy truyền thống gắn bó với dân tộc, đoàn kết đạo – đời, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ pháp luật trong các hoạt động tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa ở địa phương.
Trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp với Công ước quốc tế.
Gần 180 đại biểu là tăng ni, phật tử trên địa bàn Hà Tĩnh được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Khi hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đón tuổi 100 vào năm 2023, lãnh đạo các tôn giáo khác như: Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài… đã dành thời gian đến chung vui với Phật giáo Đồng Nai nhân sự kiện này.
Thời gian qua, thông qua một số báo cáo nhân quyền nhằm xuyên tạc, vu cáo 'chính quyền Việt Nam giới hạn tự do tôn giáo'. Chiêu bài mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong sử dụng là móc nối, liên kết với các tổ chức phi chính phủ quốc tế lập các dự án về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo nhằm bôi nhọ, tạo hình ảnh, dư luận xấu để hạ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời lấy cớ kích động các phần tử cực đoan, quá khích ở trong nước phá hoại, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Việc Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher thăm Việt Nam từ ngày 9-14/4 theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thu hút sự chú ý của người dân trong nước và quốc tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt tích cực trong quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican. Điều đó thể hiện sinh động thực tiễn về những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, với ý đồ chính trị, thiếu thiện chí, một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, số đối tượng chống đối trong nước chẳng những không thừa nhận, mà còn ra sức chống phá, với những luận điệu kích động, xuyên tạc rằng: Ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Một lần nữa, vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng lại bị lợi dụng để gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời tạo sức ép để buộc Việt Nam phải thay đổi theo ý muốn chủ quan từ bên ngoài. Thực tế đó đòi hỏi phải lên tiếng tái khẳng định chính sách đúng đắn cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân.
Với chủ trương 'tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân', Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm và thúc đẩy việc thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trong đời sống xã hội.
Ngày 11/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại, tháng 4/2024.
Theo Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng, vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo luôn được Nhà nước quan tâm giải quyết; hiện có hơn 70% số lượng cơ sở tôn giáo đã được cấp sổ hồng.
Là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo chính (gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Baha'i) với khoảng 400.000 tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh.
Thành quả đổi mới đất nước của Việt Nam luôn gắn với việc bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Quyền này không những được hiến định trong các văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước mà còn được thể hiện sống động trong đời sống tôn giáo.
Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) có hơn 87% đồng bào theo đạo; trong đó có gần 73% theo đạo Công giáo. Nhằm tăng cường gắn kết giữa lực lượng vũ trang với các tôn giáo trên địa bàn; đồng thời phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dịp đầu xuân hằng năm, Ban CHQS huyện Thống Nhất đều đặn tổ chức họp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo.
Là một nước đa tôn giáo với 27 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân.
Với tinh thần chủ động, lực lượng Công an Tuyên Quang đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Điều này được khẳng định ngày càng rõ nét trên thực tế.
Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy, Việt Nam có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, nhân dân Việt Nam.
Ngay sau khi nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, lãnh đạo cấp cao của hai nước cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Lễ Giáng sinh hay còn gọi là Noel ở Việt Nam thường diễn ra từ tối 24 đến hết ngày 25/12, là thời điểm để mọi người có thể đi lễ, vui chơi, tặng quà và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh không chỉ dành cho những người theo đạo Thiên Chúa mà giờ đây đã trở thành dịp vui chơi của nhiều người, nhất là với giới trẻ.
Hoạt động của các tôn giáo tại Kon Tum được tổ chức, thực hiện thường xuyên, liên tục, trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương, Điều lệ của từng Giáo hội.
Sáng 6-12, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt chức sắc Phật giáo năm 2023 tại khán phòng khách sạn Sen Vàng (TP.Biên Hòa).
Cùng với các vấn đề về nhân quyền, tình hình chính trị… thì tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những tiêu điểm mà các đối tượng thù địch tập trung chống phá, tấn công trên mặt trận tư tưởng.
Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác phòng cháy, chữa cháy đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận tại hội trường Quận ủy vào ngày 1-11 vừa qua.
Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa rất quan trọng để tìm 'mẫu số chung' của khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong thời kỳ hội nhập toàn diện với khu vực và cộng đồng quốc tế.
Sự phát triển của tôn giáo, tín ngưỡng ngày càng đòi hỏi việc hoàn thiện về pháp luật nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng của người Việt.
Ngày 10-10, tại TP.Quy Nhơn, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Đảng, Nhà nước ta khẳng định, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; chủ trương xóa bỏ mặc cảm, định kiến, không phân biệt đối xử về thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo.
Thời chiến, đồng bào Công giáo (CG) được Đảng soi đường, nay Đảng chỉ lối phát triển đi lên, cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.