Cho dù có dùng thủ đoạn gì nhằm xuyên tạc, bóp méo về tình hình tôn giáo ở Việt Nam thì đều không thể phủ nhận thực tế sống động là Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đặc biệt là chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện hoạt động thuận lợi như hiện nay với chức sắc, tín đồ ngày càng đông, cơ sở thờ tự ngày càng khang trang, đồng thời duy trì đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài với khoảng 36.000 tín đồ, chiếm gần 46% dân số toàn huyện.
Ngày 23-9, tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2024 đến các chức sắc, chức việc của các tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp.
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Ðảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước. Quan điểm của Ðảng là xuyên suốt, luôn nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Thế nhưng, thời gian qua vẫn có các tổ chức tuyên truyền tôn giáo lạ, hay còn gọi là tà đạo gây nhức nhối trong dư luận xã hội. Nhận diện tôn giáo lạ (tà đạo) để đấu tranh bài trừ ra khỏi đời sống xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc là vấn để được đặt ra đối với các các cấp chính quyền địa phương.
Bộ Nội vụ lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. HCM. Kết quả kiểm tra sẽ được Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Nội vụ cho biết, vừa qua, Bộ nhận được ý kiến phản ánh của công dân về việc một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo có phát ngôn, thuyết giảng trên không gian mạng không đúng với giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo, lợi dụng tổ chức các lễ, hội mê tín để trục lợi, gây bất bình trong nhân dân.
Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lệch chuẩn; tăng cường quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành…
Nhiều năm qua, các đối tượng thiếu thiện chí, cực đoan, phản động không ngừng tìm mọi phương thức, thủ đoạn hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Một trong những vấn đề mà họ thường xuyên rêu rao, bịa đặt, đeo bám quyết liệt là xuyên tạc, vu khống về tình hình tự do, tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Thủ đoạn, hoạt động này tiếp tục được các thế lực thù địch đẩy mạnh trong năm 2024.
Đến cuối năm 2023, cả nước có gần 1,2 triệu người theo đạo Tin Lành (hơn 76% là đồng bào DTTS); trong đó đa số chức sắc là nam giới. Để phát huy vai trò chức sắc Tin Lành trong vận động phụ nữ DTTS, bà Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Tin lành - Ban Tôn giáo Chính phủ, đề xuất 6 giải pháp cần tập trung thực hiện.