Từ điểm nóng thành điểm sáng

Trước đây, xã Thiện Kỵ nay là xã Thiện Tân là địa bàn 'nóng' về tình trạng người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc (viết tắt là Công ty) được nhà nước giao quản lý. Với sự quyết liệt chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Thiện Tân, từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 12/2025, nhiều diện tích bị lấn chiếm đã được giải quyết.

Hộ ông Địch Văn Thịnh, thôn Dân Tiến bên thửa đất rừng đã ký nhận khoán với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc

Hộ ông Địch Văn Thịnh, thôn Dân Tiến bên thửa đất rừng đã ký nhận khoán với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc

Thời điểm tháng 8 năm 2020, xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng cũ là địa bàn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất có nguồn gốc từ các lâm trường quốc doanh phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê, năm 2020 toàn xã có 280 ha đất lâm nghiệp của Công ty bị người dân lấn chiếm. Tính đến hết năm 2024, xã Thiện Tân đã xử lý được 133/280 ha. Diện tích người dân lấn chiếm cần giải quyết trong năm 2025 còn rất lớn, với 147 ha của 171 hộ, tại 7 thôn: Dân Tiến, Gốc Sau, Làng Chang, Minh Tiến, Mỏ Vàng, Quyết Thắng và Quyết Tiến.

Để xử lý cơ bản diện tích đất người dân lấn chiếm, ngay từ đầu năm 2025, xã Thiện Tân đã thành lập Ban chỉ đạo và 2 tổ công tác đặc biệt của xã nhằm tập trung giải quyết.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Tân cho biết: Công tác giải quyết tình trạng người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trong năm 2025 được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn từ đầu năm 2025 đến đầu tháng 7/2025 và từ ngày 1/7/2025 đến nay. Các trường hợp còn tồn đọng cần giải quyết đều rất phức tạp, do vậy, cấp ủy, chính quyền xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm phải chỉ đạo quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quan điểm xuyên suốt là “thượng tôn pháp luật nhưng cũng phải thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân”.

Theo đó, xã tập trung phối hợp với Công ty rà soát toàn bộ các trường hợp đang lấn chiếm để củng cố hồ sơ, gắn với vận động, thuyết phục các trường hợp lấn chiếm trả lại đất. Sau khi vận động thuyết phục, nếu các trường hợp tự giác chấp hành thì đề nghị Công ty ký hợp đồng giao khoán, còn các trường hợp không hợp tác, xã đề nghị Công ty thực hiện khởi kiện ra tòa và chấp hành theo phán quyết của tòa án.

Bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Dân Tiến có diện tích lấn chiếm lớn tới 3,7 ha cho biết: Sau khi được lãnh đạo xã vận động thuyết phục, cộng với các chính sách khoán phù hợp của Công ty, gia đình tôi đã chấp hành trả lại diện tích đất trên và thực hiện ký hợp đồng giao khoán với Công ty.

Tương tự, trường hợp hộ ông Địch Văn Thịnh, cùng trú tại thôn Dân Tiến cũng đã đồng thuận trả lại đất và thực hiện ký hợp đồng giao khoán với diện tích 2,7 ha.

Theo số liệu của Công ty, từ đầu năm 2025 đến hết ngày 18/12/2025, UBND xã Thiện Tân đã giải quyết được 105ha với 123 trường hợp, tất cả các trường hợp đã giải quyết đều được ký hợp đồng nhận khoán. Hiện toàn xã còn 48 trường hợp với diện tích 42 ha.

Ông Nguyễn Văn Công, Đội trưởng Đội lâm nghiệp Thiện Tân, thuộc Công ty cho biết: Công tác phối hợp giữa UBND xã và Công ty được triển khai hiệu quả. Từ đầu năm 2025 đến nay, xã Thiện Tân đã giải quyết bằng các năm 2021 đến hết năm 2024 cộng lại, số diện tích bị lấn chiếm giảm theo từng ngày.

Để giải quyết cơ bản các trường hợp còn lại, Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân cho biết: Xã sẽ phối hợp với Công ty đẩy mạnh vận động, thuyết phục cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết dứt điểm trong năm 2025.

Được biết, trong năm 2025, toàn tỉnh còn hơn 800 ha đất người dân có tranh chấp, lấn chiếm với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, tiến độ giải quyết tại các xã rất chậm. Qua theo dõi, sau sắp xếp đơn vị hành chính, chỉ có xã Thiện Tân có kết quả giải quyết tình trạng người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp của các doanh nghiệp đạt kết quả vượt trội.

Với phương pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt trong giải quyết các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp của Công ty trong năm 2025, tin tưởng, các “nút thắt” cuối cùng dù khó đến đâu cũng sẽ được UBND xã tháo gỡ để chấm dứt tình trạng lấn chiếm kéo dài. Từ đó tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã Thiện Tân trong thời gian tới.

Trang Ninh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thien-tan-tu-diem-nong-lan-chiem-dat-lam-truong-den-diem-sang-giai-quyet-5068795.html