Từ điểm nóng đến điểm sáng bảo vệ rừng
Từ một điểm nóng phá rừng, các tiểu khu 1500 - 1504 ở xã Quảng Trực đã chuyển mình tích cực, trở thành điểm sáng trong bảo vệ rừng nhờ sự đồng thuận của Nhân dân.

Công an xã Quảng Trực phối hợp với các lực lượng chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ rừng
Trước đây, khu vực các tiểu khu 1500 - 1504 từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất rừng sai mục đích từng xảy ra, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được triển khai thường xuyên, từng bước tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
Thông qua việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân được trao đổi cụ thể, góp phần củng cố sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và từng bước phát huy vai trò của Nhân dân trong gìn giữ tài nguyên rừng.
Bằng việc kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia quản lý, bảo vệ rừng, nhận thức của các hộ dân tại 2 bon Bù Nga và Đắk Á đã có chuyển biến rõ rệt. Đến nay, 69/69 hộ dân đã tự nguyện tham gia Hợp đồng số 168 và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Đây là cơ sở quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Ông Điểu Bức, tiểu khu 1500, xã Quảng Trực, đại diện các hộ dân cho biết, việc tham gia Hợp đồng số 168 không chỉ giúp bà con ổn định sinh kế mà còn nâng cao trách nhiệm trong giữ gìn tài nguyên rừng. Các hộ dân luôn chủ động phối hợp với Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong tuần tra, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Hiện nay, các hộ dân đang trực tiếp quản lý, bảo vệ trên 500 ha rừng, đồng thời ổn định sản xuất trên hơn 107 ha cây điều được triển khai từ năm 2018. Thông qua thực hiện hợp đồng giao khoán, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập ổn định hơn. Ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao; tình trạng xâm hại rừng, lấn chiếm đất rừng và sử dụng đất rừng sai mục đích từng bước được đẩy lùi.
Theo Thiếu tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng Công an xã Quảng Trực, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên khẳng định, công ty luôn xác định người dân là chủ thể trung tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với bà con trong việc duy trì hiệu quả Hợp đồng số 168, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững gắn với mô hình trồng ca cao xen cây điều.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Từ địa bàn từng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các tiểu khu 1500 - 1504 đang dần trở thành điểm sáng trong phối hợp giữa lực lượng công an, doanh nghiệp, chính quyền và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-diem-nong-den-diem-sang-bao-ve-rung-416237.html











