Tú Chinh không có đối thủ trên đường chạy 100 m

Lê Tú Chinh về đích đầu tiên ở nội dung 100 m nữ tại giải vô địch quốc gia 2021 chiều 9/12.

 Chung kết 100 m nữ có sự góp mặt của 8 vận động viên. Lê Tú Chinh được xếp ở làn chạy hạt giống số 5 với thành tích dẫn đầu vòng bán kết. Cô gái 24 tuổi khởi đầu có phần không tốt, nhưng bứt phá ở nửa sau.

Chung kết 100 m nữ có sự góp mặt của 8 vận động viên. Lê Tú Chinh được xếp ở làn chạy hạt giống số 5 với thành tích dẫn đầu vòng bán kết. Cô gái 24 tuổi khởi đầu có phần không tốt, nhưng bứt phá ở nửa sau.

 Kết thúc 100 m, Tú Chinh về nhất với thời gian 11 giây 66, qua đó đem về tấm HCV thứ 2 cho đoàn TP.HCM. Hoàng Dư Ý (Quân đội) giành HCB với thời gian 12 giây 01, trong khi Hà Thị Thu (TP.HCM) cán đích thứ 3 với thông số 12 giây 10.

Kết thúc 100 m, Tú Chinh về nhất với thời gian 11 giây 66, qua đó đem về tấm HCV thứ 2 cho đoàn TP.HCM. Hoàng Dư Ý (Quân đội) giành HCB với thời gian 12 giây 01, trong khi Hà Thị Thu (TP.HCM) cán đích thứ 3 với thông số 12 giây 10.

 Vẫn thống trị đường đua tốc độ, nhưng Tú Chinh có vẻ chưa hài lòng với thành tích của bản thân. Sau khi nhìn kết quả trên bảng điện tử, vận động viên 24 tuổi lặng lẽ di chuyển về khu vực, không ăn mừng.

Vẫn thống trị đường đua tốc độ, nhưng Tú Chinh có vẻ chưa hài lòng với thành tích của bản thân. Sau khi nhìn kết quả trên bảng điện tử, vận động viên 24 tuổi lặng lẽ di chuyển về khu vực, không ăn mừng.

 Thành tích tại chung kết của Tú Chinh còn kém cả kết quả của cô ở bán kết diễn ra buổi sáng. Tại lượt chạy bán kết, Tú Chinh về nhất với 11 giây 60.

Thành tích tại chung kết của Tú Chinh còn kém cả kết quả của cô ở bán kết diễn ra buổi sáng. Tại lượt chạy bán kết, Tú Chinh về nhất với 11 giây 60.

 Sau lễ trao giải, Tú Chinh cho biết có phần tiếc nuối vì thành tích chưa tốt. Cô sẽ nỗ lực hơn để hướng tới SEA Games 31. Tú Chinh từng đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 11 giây 40 tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Trong khi đó, kỷ lục quốc gia vẫn thuộc về Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương, 11 giây 33 lập từ năm 2007.

Sau lễ trao giải, Tú Chinh cho biết có phần tiếc nuối vì thành tích chưa tốt. Cô sẽ nỗ lực hơn để hướng tới SEA Games 31. Tú Chinh từng đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 11 giây 40 tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Trong khi đó, kỷ lục quốc gia vẫn thuộc về Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương, 11 giây 33 lập từ năm 2007.

 Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa kéo dài thành tích 5 năm vô địch khi cán đích ở vị trí đầu tiên sau 10 giây 67. Anh vấp phải sự cạnh tranh của Nguyễn Đình Vũ (397) và Trịnh Việt Tú, nhưng kịp bứt lên ở những bước chạy cuối.

Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa kéo dài thành tích 5 năm vô địch khi cán đích ở vị trí đầu tiên sau 10 giây 67. Anh vấp phải sự cạnh tranh của Nguyễn Đình Vũ (397) và Trịnh Việt Tú, nhưng kịp bứt lên ở những bước chạy cuối.

 Theo HLV Nguyễn Văn Hoàng, thành tích năm nay của Nghĩa kém hơn so với năm 2020 (10 giây 40) nhưng trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch, các VĐV không thể thi đấu mà chỉ tập chay, thì đây là thành tích tương đối tốt.

Theo HLV Nguyễn Văn Hoàng, thành tích năm nay của Nghĩa kém hơn so với năm 2020 (10 giây 40) nhưng trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch, các VĐV không thể thi đấu mà chỉ tập chay, thì đây là thành tích tương đối tốt.

 Ở đường chạy 400 m rào, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền dễ dàng giành HCV với thông số 1 phút 0 giây 36. Người hâm mộ không thể chứng kiến cuộc đua tranh giữa Huyền và Quách Thị Lan, khi chân chạy quê Thanh Hóa bị chấn thương cơ.

Ở đường chạy 400 m rào, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền dễ dàng giành HCV với thông số 1 phút 0 giây 36. Người hâm mộ không thể chứng kiến cuộc đua tranh giữa Huyền và Quách Thị Lan, khi chân chạy quê Thanh Hóa bị chấn thương cơ.

 Quách Công Lịch vẫn thể hiện sự ổn định ở đường chạy 400 m rào nam. Anh cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 34. Nguyễn Đức Sơn (53 giây 02) và Phan Khắc Hoàng (53 giây 59) lần lượt xếp sau Công Lịch.

Quách Công Lịch vẫn thể hiện sự ổn định ở đường chạy 400 m rào nam. Anh cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 34. Nguyễn Đức Sơn (53 giây 02) và Phan Khắc Hoàng (53 giây 59) lần lượt xếp sau Công Lịch.

 Sau khi về nhất, Công Lịch chia sẻ: "Đã rất lâu rồi tôi mới được thi đấu nên có phần hồi hộp cùng một chút lo lắng. Gần một năm chúng tôi không được thi đấu, nên khó nắm bắt, xác định đối thủ tập luyện như thế nào. Tôi rất vui vì hoàn thành cuộc đua này và giành HCV".

Sau khi về nhất, Công Lịch chia sẻ: "Đã rất lâu rồi tôi mới được thi đấu nên có phần hồi hộp cùng một chút lo lắng. Gần một năm chúng tôi không được thi đấu, nên khó nắm bắt, xác định đối thủ tập luyện như thế nào. Tôi rất vui vì hoàn thành cuộc đua này và giành HCV".

 Nội dung nhảy xa nữ đón chào sự trở lại của nhà vô địch Asian Games 2018 Bùi Thị Thu Thảo. Bà mẹ một con vừa trở lại nhưng giành ngay tấm HCV với thông số 6,27 m, hơn người xếp nhì Vũ Thị Ngọc Hà 20 cm.

Nội dung nhảy xa nữ đón chào sự trở lại của nhà vô địch Asian Games 2018 Bùi Thị Thu Thảo. Bà mẹ một con vừa trở lại nhưng giành ngay tấm HCV với thông số 6,27 m, hơn người xếp nhì Vũ Thị Ngọc Hà 20 cm.

Minh Chiến - Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-chinh-khong-co-doi-thu-tren-duong-chay-100-m-post1282433.html