Từ biên giới kiên cường đến khát vọng kinh tế vươn xa

Tỉnh ủy An Giang lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng quân sự theo hướng tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân sự tỉnh An Giang hành quân ra thao trường. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Quân sự tỉnh An Giang hành quân ra thao trường. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đứng chân trên địa bàn Xà Xía, phường Hà Tiên có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới bộ dài gần 14km, tiếp giáp huyện Campongtrach, tỉnh Kampot, Campuchia.

Để phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thời gian qua, lực lượng Biên phòng cùng chính quyền địa phương phát động nhiều phong trào, mô hình hướng về đồng bào nghèo khu vực biên giới như: "Thắp sáng đường biên", "Nâng bước em tới trường", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"…

Là một hộ dân sinh sống ở khu vực biên giới, bà Thị Mỹ Loan, Tổ trưởng Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc phường Hà Tiên cho biết, gia đình cam kết không buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, tích cực vận động người dân hiểu và chấp hành Luật Biên giới quốc gia. Gia đình phối hợp lực lượng Biên phòng tuần tra, ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực hành diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực hành diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

"Gia đình tôi sống ở đây hơn 30 năm nên dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin những vấn đề, vụ việc liên quan, có thể ảnh hưởng đến an ninh biên giới. Từ đó, gia đình kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn, nổi bật là về đối tượng buôn lậu, có hành vi dụ dỗ đưa người Việt sang nước ngoài bằng chiêu trò "việc nhẹ lương cao", bà Loan nói.

Thượng tá Đỗ Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nội, ngoại biên do đơn vị quản lý diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép ở vùng biên giới, vùng biển.

Đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin giá trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và khi phát hiện vấn đề bất thường, xâm phạm đường biên, cột mốc, người dân đều thông báo nhanh, kịp thời cho đơn vị xử lý...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành cùng Hội Phụ nữ thăm cột mốc biên giới bộ. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành cùng Hội Phụ nữ thăm cột mốc biên giới bộ. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Thượng tá Đỗ Thanh Tùng cho hay, trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhận hỗ trợ 8 học sinh khó khăn, trong đó có 2 học sinh Campuchia; nhận đỡ đầu 14 em hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 em mồ côi; hỗ trợ thường xuyên 11 người cao tuổi neo đơn, hỗ trợ tập sách, xe đạp, bảo hiểm y tế cho học sinh, phụ nữ khó khăn... với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Đơn vị phối hợp các bệnh viện, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, nhà tài trợ cùng với y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân vùng biên giới.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược về quốc phòng, an ninh; quản lý hành chính về quân sự trong tình hình mới.

Đơn vị nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả tình huống trên tuyến biên giới, biển, đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đơn vị tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là ở địa bàn biên giới, biển, đảo và vùng trọng điểm.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tặng gạo cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tặng gạo cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Đơn vị xây dựng Hải đội Dân quân thường trực vững mạnh, đủ khả năng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chú trọng xây dựng Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Đơn vị đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững an ninh biên giới, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, công an và các chính sách an sinh xã hội khác...

Đặc biệt, đơn vị chủ động phối hợp xác lập các chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ, tiến hành triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm quy mô lớn, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm cơ sở vững chắc, góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, hài hòa, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cho hay, tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, với đường bờ biển dài 200km và tuyến biên giới hơn 148km giáp Vương quốc Campuchia, địa hình đa dạng, thuận lợi giao thương quốc tế. Bên cạnh lợi thế, tỉnh đối mặt với thách thức biên giới đất liền và biển dài, mật độ dân cư di biến động cao nên An Giang dễ bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh tăng cường hội nhập, hợp tác, liên kết vùng - quốc tế; liên kết với Vương quốc Campuchia qua phát triển kinh tế cửa khẩu; liên kết với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh qua đường cao tốc và đường thủy, đường hàng không; phát triển kinh tế ra biển Tây với sự dẫn dắt của Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên.

Bàn giao xe 2 bánh cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Bàn giao xe 2 bánh cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Tỉnh tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, mở thêm cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy kết nối với Campuchia, mở rộng không gian phát triển kinh tế, góp phần sớm đạt mục tiêu thương mại song phương giữa Việt Nam với Campuchia đạt 15 tỷ USD trong những năm tới.

An Giang tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng tỉnh là khu vực phòng thủ chiến lược vững chắc của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hoạt động đối ngoại. Tỉnh nghiên cứu đầu tư, xây dựng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế kết hợp phục vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị APEC - 2027.

Song song với đó, tỉnh chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời tình huống về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, hình thành "điểm nóng", phức tạp về an ninh, trật tự...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Tỉnh đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị với địa phương các nước bạn đã ký kết, hợp tác; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột đối ngoại của cấp ủy đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, biên giới lãnh thổ, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Văn Sĩ/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tu-bien-gioi-kien-cuong-den-khat-vong-kinh-te-vuon-xa/389905.html