Từ Biển Đen đến sông Dnipro: USV Ukraine thách thức 'vùng an toàn' của Nga

Hải quân Ukraine không chỉ sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước (USV) để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga, mà còn mở rộng phạm vi tác chiến sang các tuyến đường thủy mới.

Ukraine mở mặt trận mới bằng xuồng không người lái

Tuần trước, Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển số 40 của Ukraine cho biết đã triển khai xuồng không người lái (USV) Barracuda xâm nhập vào các vị trí do Nga kiểm soát. Theo báo cáo, phương tiện này đã rải thủy lôi và tấn công các mục tiêu của Nga, gây hư hại cho một căn cứ hậu cần cùng một tàu trang bị súng máy.

Xuồng không người lái. Ảnh: Lực lượng an ninh Ukraine

Xuồng không người lái. Ảnh: Lực lượng an ninh Ukraine

Cuộc tấn công được tiến hành trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng thiết bị không người lái hải quân mới, được thiết kế để truy tìm và tấn công mục tiêu của Nga tại những vùng nước nông và hẹp hơn so với trước đây.

Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển số 40 cũng công bố đoạn video tác chiến, được cho là ghi lại từ camera gắn trên thiết bị không người lái. Hình ảnh cho thấy xuồng không người lái Barracuda di chuyển trên một vùng nước rộng trước khi tiến vào một con kênh hẹp hơn. Sau đó nó tiến gần một chiếc thuyền được ngụy trang tại căn cứ của Nga. Sau đó là hình ảnh về vụ nổ lớn và một tòa nhà nằm cạnh bờ sông bị phá hủy.

Cuộc tấn công không xảy ra trên biển khơi như nhiều chiến dịch trước đây của hải quân Ukraine, mà xảy ra tại một tuyến đường thủy nội địa hẹp. Hãng thông tấn Militarnyi của Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra trên sông Dnipro.

Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã triển khai các phương tiện không người lái trên bộ, trên không và trên biển để thu thập thông tin tình báo và tấn công các mục tiêu của Nga. Riêng các thiết bị không người lái hải quân đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu Hạm đội Biển Đen của Nga. Dù không sở hữu một lực lượng hải quân truyền thống với các tàu chiến hạng nặng, Ukraine đã tận dụng các phương tiện không người lái có chi phí thấp hơn nhiều để gây thiệt hại cho những tàu chiến đắt đỏ của Nga, thậm chí buộc Moscow phải rút một số tàu ra xa khu vực giao tranh.

Theo giới phân tích, việc triển khai phương tiện không người lái trong môi trường sông ngòi và các vùng nước hẹp đánh dấu một bước phát triển tương đối mới đối với Ukraine. Cách tiếp cận này mở rộng đáng kể danh sách các mục tiêu tiềm năng cho những công nghệ tác chiến mới được Kiev phát triển.

Các phương tiện không người lái được thiết kế riêng cho môi trường này, như Barracuda hoặc các mẫu khác như Ursula và Black Widow 2, đại diện cho thế hệ công nghệ mới hơn so với các hệ thống Sea Baby hay Magura vốn chủ yếu phục vụ tác chiến trên biển khơi. Ukraine hiện đang cải tiến và phát triển thêm nhiều loại phương tiện không người lái hải quân mới. Sau khi tấn công các tàu Nga trên biển khơi, các phương tiện không người lái của Ukraine dường như đang đưa cuộc chiến vào vùng biển mới.

USV Ukraine thách thức “vùng an toàn” của Nga

Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển Độc lập số 40 lần đầu ra mắt xuồng không người lái Barracuda vào tháng 9/2025. Phương tiện này được thiết kế để "thực hiện các nhiệm vụ mà con người không thể làm được", trong đó có sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển và vận chuyển đạn dược đến các khu vực nguy hiểm. Theo Ukraine, Barracuda có cấu trúc mô-đun, giúp nó có thể mang các loại vũ khí khác nhau, từ thủy lôi đến súng phóng lựu. Họ cũng cho biết phương tiện này sử dụng trí tuệ nhân tạo, mặc dù thông tin chi tiết còn hạn chế.

Trong những tháng gần đây, Ukraine cho biết Barracuda đã phá hủy một tàu hậu cần của Nga, đồng thời sử dụng thủy lôi để chặn các tuyến đường thủy giữa các đảo.

Phương tiện không người lái đang được sử dụng trong cuộc chiến Nga-Ukraine với tần suất và số lượng lớn hơn so với bất kỳ cuộc xung đột nào khác trong lịch sử. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào những phương phương tiện này khi thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược và nhân lực.

Thiết bị không người lái mang lại cho Ukraine một lợi thế quan trọng vì chúng có thể được sản xuất trong nước với chi phí thấp hơn nhiều so với nhiều loại vũ khí truyền thống, tạo ra mối đe dọa bất đối xứng đối với các tài sản đắt tiền như tàu chiến của Hạm đội Biển Đen hoặc xe tăng T-90 trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuần trước cho biết lực lượng vũ trang nước này dự kiến sẽ nhận được gần 3 triệu máy bay không người lái FPV vào cuối năm nay, hầu hết được sản xuất trong nước.

Lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trong tương lai với Nga, phần lớn các nước phương Tây đang theo dõi sát sao chiến thuật và công nghệ tác chiến mới của Ukraine. Xuồng không người lái hải quân là một trong những cải tiến mới mà Ukraine cho biết họ sẵn sàng xuất khẩu cho các quốc gia đối tác.

NATO và các công ty quốc phòng đang nghiên cứu công nghệ này, đặc biệt là ở Biển Baltic. Quân đội Mỹ cũng đang khám phá tiềm năng của các hệ thống vũ khí đó. Tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh Tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, cho rằng, việc Ukraine sử dụng phương tiện không người lái tấn công hải quân Nga là "dấu hiệu báo trước cho tương lai".

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/tu-bien-den-den-song-dnipro-usv-ukraine-thach-thuc-vung-an-toan-cua-nga-post1257650.vov