Truyền thông Thái tính 'lúa' của Kiatisak tại HA Gia Lai

Báo chí Thái Lan đã tính 'lúa' khủng của danh thủ này khi đến HA Gia Lai đầu quân.

Giữa lúc HLV Kiatisak vẫn đang cách ly trong một khách sạn ở Quận 1, TP.HCM trong vòng 14 ngày trước khi về Gia Lai thì báo chí Thái Lan đã tính “lúa” của cựu danh thủ này.

Báo chí Thái Lan đánh giá bằng con số cụ thể, họ cho rằng, so với lần trước khi Kiatisak qua VN khoác áo HA Gia Lai và làm HLV từ năm 2002 đến 2006, rồi lần quay trở lại này, Kiatisak đã có được những khoản thu nhập khổng lồ.

Kiatisak và bầu Đức trong lần danh thủ Thái còn thi đấu. Ảnh: Getty

Lần thứ nhất, tức Kiatisak sang HA Gia Lai thi đấu từ giữa mùa bóng 2002 (khi HA Gia Lai đá giải hạng nhất), lương của Kiatisak mà bầu Đức phải trả là 10.000USD/tháng, tức 440.000baht/tháng. Đó chỉ là khoảng lương, thu nhập cứng, còn tiền thưởng cụ thể cho từng trận, vị trí cuối cùng một mùa giải không tính. Mà 5 năm như thế con số tiền thưởng không phải là ít.

Lần thứ nhất sang VN, Kiatisak bỏ túi vào khoảng 5.280.000 baht/năm và cứ thế 5 năm là 26.400.000 baht.

Trong đó có hai năm cuối của lần đến HA Gia Lai thứ nhất, tức năm 2005 và 2006, Kiatisak vừa cầu thủ kiêm HLV với mỗi năm được trả 6 triệu baht.

Lần này sang HA Gia Lai với tư cách HLV trưởng theo hợp đồng hai năm, Kiatisak nhận được 800.000 baht/tháng, tức 26.666 USD, tương đương 9.600.000 baht/năm.

Nếu Kiatisak làm việc đầy đủ hai năm của bản hợp đồng sẽ nhận được 19.200.000 baht cùng với số tiền lớn khi đi công tác xa nhà, xa gia đình mà hai thứ này gọp lại với con số khủng là 57.000.000 baht.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/truyen-thong-thai-tinh-lua-cua-kiatisak-tai-ha-gia-lai-958150.html