Truy tố ổ nhóm mua bán số lượng ma túy đá 'khủng'

Ngày 24-12, thông tin Phòng CSĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 4 đối tượng về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Phạm Trung Kiên, SN 1977 và Tráng Mìn Hương, SN 1991, cùng trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; Vũ Lê Nguyên, SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội và Đoàn Thị Thơm, SN 1990, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội nắm được thông tin về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của cặp tình nhân Phạm Trung Kiên và Tráng Mìn Hương.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Trung Kiên là đối tượng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi thi hành bản án 5 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2017 Kiên ra tù, bỏ bê vợ con của mình để thuê nhà sinh sống như vợ chồng với Hương.

Cặp đôi Kiên và Hương cùng tang vật. (Ảnh tư liệu)

Để có tiền tiêu xài và sử dụng trái phép chất ma túy, Kiên thuê hai căn nhà, một ở tại quận Long Biên, một ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa để sống với Hương, vừa dùng để mua bán trái phép chất ma túy. “Nữ quái” Tráng Mìn Hương cũng là “gái giang hồ”, một trợ thủ đắc lực giúp sức cho Kiên trong việc điều hành đường dây mua bán ma túy. Được người tình giao cho nhiệm vụ trông giữ “hàng” và thu tiền từ các “đối tác” trong việc mua bán, giao dịch ma túy.

Còn Vũ Lê Nguyên là một trong những đối tác thân tín của Kiên. Bọn chúng hoạt động vô cùng tinh vi, thường tiến hành giao dịch vào khung giờ từ 1 – 2 giờ sáng, sử dụng 2 chiếc xe ô tô để thường xuyên thay đổi, đối phó với lực lượng CA.

Dù đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về hoạt động của đường dây này nhưng chọn thời điểm thích hợp để phá án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội tiếp tục theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, chờ thời cơ để hốt trọn…

Một ngày đầu năm 2018, nguồn tin từ trinh sát báo về, Kiên và Nguyên chuẩn bị có một giao dịch lớn tại tầng hầm của tòa nhà chung cư thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ.

Sau khi nhận “hàng” từ Kiên, Nguyên điều khiển ô tô rời tòa nhà chung cư, đi đến khu vực Ngã Tư Vọng, thuộc phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng thì dừng đèn đỏ. Lập tức, các trinh sát ập đến, biết bị lộ Nguyên điều khiển xe ô tô húc thẳng vào các chiến sỹ CA.

Trước tình huống ấy, trinh sát đã quyết định bắn thủng lốp ô tô của Nguyên. Đối tượng vẫn tiếp tục cho xe chạy nhưng được vài trăm mét thì buộc phải dừng lại và ôm bọc hàng lao ra ngoài để tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Lúc này, Phạm Trung Kiên biết đồng bọn bị bắt nên hắn cũng nhanh chân bỏ trốn. Trong thời gian này, Kiên vẫn tiếp tục mua bán ma túy, các trinh sát không ngừng bám sát thông tin về hắn. Đến ngày 2-7-2018, nắm được Kiên sẽ giao dịch ma túy tại địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các trinh sát bám theo, phát hiện Kiên sử dụng chiếc xe ô tô không BKS chở Hương đến gửi xe ở trong con ngõ thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Sau đó, Kiên đi bộ vào tòa nhà chung cư Gemek Tower gặp Đoàn Thị Thơm,còn Hương ở lại giữ “hàng”.

Khoảng 1g ngày 2-7, lực lượng CA ập bắt quả tang Đoàn Thị Thơm cùng tang vật 1,43g Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thơm, CQCA thu giữ tang vật 7 túi nilon chứa gần 760g Methamphetamine. Thơm khai nhận toàn bộ số ma túy này đều mua của Kiên để bán cho khách.

Ngay sau đó, các trinh sát Đội 3 đã thực hiện lệnh bắt giữ Kiên và Hương. Thời điểm này, Hương đang ngồi trong xe ôtô để trông giữ ma túy. Khi phát hiện CA, đối tượng chống đối quyết liệt, cố thủ trong xe... Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ đối tượng. Cùng thời điểm này, khi đối tượng Kiên vừa xuống tới khu vực sảnh chung cư cũng đã bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp đối với Hương và Kiên, CQCA đã thu giữ của Kiên 9 chiếc ĐTDĐ, 01 túi nilon có chứa 1.000 viên Methamphetamine có khối lượng 350,250g; 6 túi Methamphetamine, tổng khối lượng 995,83g; 1 bánh Methamphetamine có khối lượng 939,920g; 50 viên Methamphetamine, tổng khối lượng 5.100g cùng 240 triệu đồng...

Mở rộng đấu tranh, cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên tại số 51 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, thu giữ một lượng lớn ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Kiên và Thơm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; truy tố đối tượng Hương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truy-to-o-nhom-mua-ban-so-luong-ma-tuy-da-khung-131602.html