Trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk) kỷ niệm 30 năm thành lập
Sáng 3/9, trong không khí ấm áp của mùa Thu lịch sử, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk) tổ chức kỷ niệm 30 thành lập.

Bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chúc mừng nhà trường. (Ảnh: TT)
Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Phạm Đăng Khoa, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Thái Hồng Hà, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền phường Tân An cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Cao Bá Quát. (Ảnh: TT)
Ngày 23/8/1996, Trường Phổ thông cấp II – III Cao Bá Quát được thành lập trên cơ sở tận dụng cơ sở vật chất cũ của Trường Trung học Nông Lâm nghiệp tỉnh. Theo ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, những ngày đầu, trường chỉ có vài dãy nhà cấp 4, gần 10 lớp và vài chục giáo viên. Thầy, trò vừa dạy học, vừa cải tạo phòng học, mua sắm thiết bị, trồng cây xanh giữa nắng gió, bụi đỏ bazan.

Học sinh dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Cao Bá Quát. (Ảnh: TT)
Năm 2007, trường chuyển sang mô hình THPT. Hiện nay, trường có khuôn viên rộng hơn 3,2ha, 37 phòng học kiên cố và 34 lớp với 1.440 học sinh. Đội ngũ gồm 83 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn, 31,7% có trình độ trên chuẩn.
Báo cáo tại buổi lễ, TS Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, năm học 2025–2026, học sinh nhà trường giành 27 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 15 giải quốc gia tại Cuộc thi Tiếng Anh trên Internet và 2 huy chương tại Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên. Dự án khởi nghiệp từ câu lạc bộ thổ cẩm Êđê gắn với kinh tế cộng đồng được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

TS Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển. (Ảnh: TT)
Cả 369 học sinh lớp 12 đều được công nhận tốt nghiệp THPT; 141 em trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
TS Lê Thị Thảo cũng thay mặt hội đồng sư phạm dành sự tri ân tới các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã đặt nền móng và dành tâm huyết xây dựng trường.

Ban Giám hiệu nhà trường tri ân các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ. (Ảnh: TT)
“Các em chính là quả ngọt, là lý do tồn tại và là niềm tự hào lớn nhất của nhà trường. Sự tử tế, trưởng thành và vững vàng của các em trong cuộc sống là câu trả lời trọn vẹn cho những nỗ lực của thầy cô suốt 30 năm qua”, TS Lê Thị Thảo chia sẻ.
Gửi gắm tới học sinh đang học tập tại trường, nữ Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Ở THPT Cao Bá Quát, các em sẽ không bao giờ phải bước đi một mình”. Bên cạnh các em luôn có sự đồng hành, dìu dắt của thầy cô để nâng đỡ và chắp cánh cho những ước mơ.
Trong chặng đường mới, trường xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học; tăng cường giáo dục STEM/STEAM, ngoại ngữ và giúp học sinh gìn giữ bản sắc văn hóa.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Thị Minh Duyên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Thị Minh Duyên đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, xây dựng khối đoàn kết, phát triển đội ngũ và kết hợp hài hòa giữa dạy chữ với dạy người.
"Trường cần lan tỏa các giá trị “Sáng tạo – Kỷ cương – Nhân văn – Vươn xa”, thực hiện triết lý không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau", bà Duyên nói.

Ông Lê Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho 3 cá nhân thuộc Trường THPT Cao Bá Quát. (Ảnh: TT)

Bà Võ Thị Minh Duyên trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho 8 cá nhân thuộc Trường THPT Cao Bá Quát. (Ảnh: TT)
Dịp này, có 43 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì có đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển Trường THPT Cao Bá Quát.
Các cựu học sinh cũng kêu gọi thành lập quỹ khuyến học, hỗ trợ lâu dài cho các em có hoàn cảnh khó khăn của trường. Trong đó, anh Lê Thế Mỹ, công tác tại Báo VietNamNet (cựu học sinh khóa 1999-2002) kêu gọi được hơn 100 triệu đồng.

