Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân dân, ngày 5/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng tổ chức đoàn công tác đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình có người thân bị mất tích trong vụ tai nạn.
Tối 3-9, lãnh đạo TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên 32 thuyền viên, ngư dân tàu cá QNa 90859 TS vừa được lực lượng chức năng cứu hộ, đưa trở về đất liền an toàn. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên lớn đối với những người vừa trải qua hơn 3 ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi và thân nhân các ngư dân vẫn đang ngóng chờ tin tức người thân.
Tối 3-9, tại hội trường Đảng ủy xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), lãnh đạo thành phố tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên 32 thuyền viên, ngư dân tàu cá QNa 90859 TS vừa được lực lượng chức năng cứu hộ, đưa trở về đất liền an toàn.
Sáng 4/9, Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng Nguyễn Đình Hùng cho biết, tối 3/9, đơn vị đã tiếp nhận 3 trong số 32 ngư dân trên tàu khai thác hải sản mang số hiệu QNa 90859 TS gặp nạn trên biển đã về đất liền để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gặp mặt, thăm hỏi, động viên các thuyền viên, ngư dân tàu cá QNa 90859 TS bị nạn trên biển được cứu hộ an toàn trở về địa phương.
Tối 3/9, ngay sau khi 32 ngư dân trên tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về tới xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà và động viên tinh thần các ngư dân. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.
Rơi xuống biển sau khi tàu cá gặp nạn, 32 ngư dân phải bám vào những vật nổi, cầm cự suốt 4 ngày 3 đêm giữa biển khơi trước khi được phát hiện, cứu sống. “Tôi sống lại lần hai. Cảm xúc lúc này nghẹn ngào khó tả”, ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, Đà Nẵng) thuyền trưởng tàu cá QNa 90859 TS, nói trong ngày trở về.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 32 ngư dân trên tàu cá QNa-90859-TS của Đà Nẵng được cứu sống đã trở về quê nhà trong sự chờ đón của người thân và chính quyền địa phương.
Tối 3/9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên các thuyền viên, ngư dân tàu cá QNa 90859 TS bị nạn trên biển được cứu hộ an toàn trở về địa phương.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS được cứu sống đã trở về quê nhà Núi Thành (TP. Đà Nẵng) trong sự chờ đón của người thân và chính quyền địa phương. Những cái ôm, lời hỏi thăm cùng những giọt nước mắt vỡ òa trong khoảnh khắc đoàn tụ
Những thuyền viên trôi dạt nhiều ngày trên biển xúc động rơi nước mắt khi được lực lượng chức năng cứu sống và đưa về gặp gia đình sáng 3/9 tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
32 ngư dân trên tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn trên biển trước đó, đã được tàu Trường Sa 18 đưa về đất liền an toàn, bàn giao cho địa phương và gia đình.
32 ngư dân gặp nạn trên tàu cá đã được cứu hộ an toàn và đưa về đất liền, thể hiện sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.
Ngày 3/9, tàu Trường Sa 18, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cập cảng quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa 32 thuyền viên trên tàu cá QNa 90859 TS của thành phố Đà Nẵng gặp nạn trên biển về đất liền an toàn.
Các cơ quan chức năng của Vùng 4 Hải quân phối hợp với đại diện chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đã đón, bàn giao 32 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về với gia đình.
Sáng 3/9, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà và bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn trên biển, được Tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955 đưa từ đảo Trường Sa về đất liền.
Tàu Trường Sa 18 cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa 32 ngư dân trên tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn trên biển về đất liền an toàn.
32 ngư dân được cứu vớt sau sự cố tàu đánh cá lâm nạn chìm đắm trên vùng biển Trường Sa đã được tàu Trường Sa 18 đưa về đến cảng Quốc tế Cam Ranh để bàn giao cho chính quyền địa phương và thân nhân gia đình.
Ngày 3/9, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đưa 32 ngư dân Đà Nẵng của tàu cá QNa 90859 TS, gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.
32 ngư dân tàu cá QNa 90859TS gặp nạn trên biển đã được đưa từ đảo Trường Sa về đất liền, bàn giao cho gia đình và địa phương.
Ngày 3-9, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà và bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển, được tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955 đưa từ đảo Trường Sa về đất liền.
32 ngư dân gặp nạn trên biển đã về đến đất liền, sum họp cùng người thân sau nhiều ngày xa cách.
Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã gặp mặt, động viên, tặng quà và bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn trên biển vừa được tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955 đưa từ đảo Trường Sa về đất liền.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên và bàn giao an toàn 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn trên biển, được Tàu Trường Sa 18 đưa từ đảo Trường Sa về đất liền.
Sau nhiều ngày được các lực lượng chức năng cứu hộ, chăm sóc tại đảo Trường Sa, 32 ngư dân gặp nạn đã được đưa về đất liền an toàn.
Sau quá trình thăm khám, chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại đảo Trường Sa, tàu Trường Sa 18 đã tiếp nhận 32 ngư dân, trước đó gặp nạn trên biển, để đưa về đất liền.
Sau khi được lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu vớt và đưa về đảo Trường Sa chăm sóc sức khỏe, 32 ngư dân gặp nạn trên biển đã được bàn giao cho tàu Trường Sa 18 để trở về đất liền.
Sáng 1-9, tại đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo tổ chức bàn giao 32 ngư dân trên tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn trên biển cho Tàu Trường Sa 18, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, đưa về đất liền, tiếp tục bàn giao cho gia đình.
Sau 4 ngày lưu trú trên đảo Trường Sa, 32 ngư dân trong vụ tàu cá bị tai nạn chìm đắm trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được đưa lên tàu của Lữ đoàn 955 – Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để về đất liền.
Vào thời điểm bàn giao, 32 ngư dân đều có sức khỏe và tinh thần ổn định, được cán bộ, chiến sĩ hải quân chăm lo chu đáo.
Sáng 1/9, tại đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đồn Biên phòng Trường Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng trên đảo Trường Sa tổ chức bàn giao 32 thuyền viên gặp nạn trên biển cho tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, để đưa về đất liền, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.
Sáng 1/9, tại đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Đồn Biên phòng Trường Sa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) phối hợp các lực lượng trên đảo tổ chức bàn giao 32 ngư dân gặp nạn trên biển cho tàu Trường Sa 18, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân để đưa về đất liền.
Ngày 1/9, tại đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Đồn Biên phòng Trường Sa phối hợp các lực lượng trên đảo bàn giao 32 ngư dân gặp nạn trên biển cho tàu Trường Sa 18, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân để đưa về đất liền.
Khi những con tàu đánh cá gặp sự cố giữa biển khơi, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa không chỉ giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.
Nhiều giờ sau khi tàu KN-472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đưa vào đảo Trường Sa, 32 ngư dân lâm nạn trên biển đã được các lực lượng hải quân, biên phòng trên đảo tư vấn tâm lý, chăm sóc, hỗ trợ tích cực, nên sức khỏe tinh thần và thể chất nhóm ngư dân thật sự ổn định.
Ngày 29-8, Tàu KN 472 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã đưa 32 ngư dân trên tàu cá QNa 90859-TS, bị chìm trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào Bệnh xá đảo Trường Sa để điều trị và chăm sóc.
Sáng 29/8, UBND TP Đà Nẵng thông tin chính thức về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa 90859 TS vươn khơi bám biển.