Trường đại học phối hợp tốt với Sở GD&ĐT sẽ tạo nên kì thi thành công

Công tác thi THPT quốc gia là một phần trong công đoạn tuyển sinh của các trường đại học, làm tốt việc này chính là nâng cao chất lượng đầu vào của nhà trường. Do đó các trường đại học phải phối hợp chặt chẽ với các Sở GD&ĐT để tổ chức tốt kì thi này.

Đó là ý kiến của TS Nguyễn Khắc Khiêm - Phó hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Khiêm cho biết, các trường phải có quan điểm rõ ràng trong công tác phối hợp với các Sở GD&ĐT trong việc tổ chức kì thi THPT quốc gia bởi công tác thi THPT quốc gia là một phần trong công đoạn tuyển sinh của các trường.

Việc chuẩn bị nguồn đầu vào là rất quan trọng cho các trường nâng cao chất lượng. Làm tốt việc tổ chức thi để chọn ra các thí sinh xứng đáng chính là làm tốt cho đầu vào của mình nâng cao chất lượng đầu vào.

Trường Đại học Hàng Hải đã triển khai đến các đơn vị trong nhà trường nêu cao trách nhiệm, phối hợp với Sở GD&ĐT Hải Phòng để làm tốt điều này. Do đó, việc triển khai thực hiện rất thuận lợi.

Việc tập huấn cho cán bộ coi thi đã được trường và Sở cùng thống nhất để phối hợp với nhau tốt hơn. Thông tin giữa các trường với các sở là hết sức quan trọng để kết nối, trao đổi thông tin, giải quyết những vướng mắc có thể sẽ nảy sinh.

Trong những năm qua, Trường Đại học Hàng Hải đã có những mùa tuyển sinh thuận lợi. Trường đã công bố đề án tuyển sinh trên trang web của nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho xã hội, giúp cho người dân hiểu rõ về phương thức tuyển sinh và các chỉ tiêu của các nhà trường.

“Để có đề án tốt, có đầu vào tốt thì phải có nhiều yếu tố, trong đó có việc đẩy mạnh thông tin trong xã hội thông qua nhiều phương tiện khác nhau, thông qua trang web của nhà trường và các mạng xã hội.

Trường đã cố gắng tận dụng sức mạnh của CNTT và các trang mạng xã hội để phổ biến cho người dân những thông tin về ngành nghề, về nội dung chương trình đào tạo, về định hướng phát triển việc làm của người học sau khi ra trường”- Ông Khiêm chia sẻ.

Ngoài ra, trường Đại học Hàng Hải đã học tập các trường tốp đầu, đa dạng hóa hình thức xét tuyển. Bên cạnh dùng kết quả của kì thi THPT quốc gia, trường còn có nhiều hình thức khác nhau như xét tuyển học bạ.

Đặc biệt hiện nay trường đã đưa thêm hình thức xét tuyển mới dựa trên trình độ ngoại ngữ và tin học. Hiện nay, thị trường lao động đánh giá cao chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Đầu vào ngoại gữ tốt thì đầu ra sẽ tốt hơn và giúp sinh viên tự tin hơn trong quá trình học tập tại trường.

Do đó trường đã đặt ra tiêu chí xét tuyển kết hợp thi THPT quốc gia và có chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-phoi-hop-tot-voi-so-gddt-se-tao-nen-ki-thi-thanh-cong-3934387-v.html