Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang
Ngày 22/7, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn và định hướng công tác trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương nỗ lực của An Giang trong việc tập trung lãnh đạo,chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hôịvà công tác xây dựng Đảng. Sáu tháng đầu năm 2025, kinh tế của An Giang đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, ở mức 8,12%. Cáclĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếptục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là côngtác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công.
An Giang đang khẩn trương triển khai dự án xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng,liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá; đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩnbị các công trình, dự án trọng điểm phục vụ tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại PhúQuốc. Đây được xem là sự kiện đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt khôngchỉ đối với An Giang mà còn với toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địaphương 2 cấp. Trong đó, cần hoàn thiện sớm việc bố trí cán bộ, chuẩn bị đầy đủcơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng thông tin, dữ liệu; bảo đảm tổ chức bộmáy mới hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốthơn.
Bên cạnh đó, An Giang cần quan tâmđầu tư đồng bộ cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và nguồn nhân lực để vận hành ổnđịnh, hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời giải quyết đầy đủ, đúngquy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao độngnghỉ hưu sớm do sắp xếp tổ chức bộ máy. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trungương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hôịvề hiệu quả hoạt động của mô hình đơn vị hành chính địa phương 2 cấp để tạo sựđồng thuận và ủng hộ của nhân dân.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý tỉnh An Giang cần quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấnđấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhnhiệm kỳ 2020-2025; tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, môi trường đâùtư, nguồn vốn và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phânquyền, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; khuyến khích pháttriển khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế số.
Đồng thời, An Giang cần tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mụctiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinhtế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, đặc khu. Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế cơ sở,văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống; giữ vững quốc phòng, anninh, nhất là ở khu vực biên giới, biển đảo.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vậnTrung ương nhấn mạnh việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trậnan ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, phát huy vai trò của nhân dântrong bảo vệ chủ quyền biển đảo; mở rộng hợp tác với các tỉnh biên giơíCampuchia, tạo lập vùng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy An Giang tậptrung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, cập nhật đầy đủtinh thần chỉ đạo mới của Hội nghị Trung ương 12, Bộ Chính trị, nhất là các địnhhướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, lưu ý tỉnh cần tích hợp các nôịdung quan trọng từ báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổngkết công tác xây dựng Đảng; cập nhật đầy đủ 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của BộChính trị để đưa vào văn kiện.
Cuối cùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, tỉnh phải tập trung tối đa cho Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Hội nghị APEC 2027 tạiPhú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối vơíkhông chỉ tỉnh An Giang, mà còn đối với toàn vùng ĐBSCL và cả nước. Đồng thời,đây là cơ hội “hiếm có” để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thânthiện và năng động ra thế giới, tạo động lực, đòn bẩy phát triển mạnh mẽ choPhú Quốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mạivà hạ tầng toàn vùng. Vì vậy, tỉnh cần tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị Hôịnghị APEC, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện.Đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhAn Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang hiệncó diện tích hơn 9.888 km², dân số gần 5 triệu người, đứng đầu khu vực đồng bằngsông Cửu Long. Tỉnh hội tụ đủ yếu tố biển, biên giới, nội địa; có tiềm năng lớnvề nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế biên mậu, logistics và pháttriển đô thị thông minh. An Giang cũng là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dântộc như Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, tạo nên sự đa dạng về văn hóa.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,12%; thu ngânsách đạt hơn 13.400 tỷ đồng; thu hút 34 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên9.100 tỷ đồng; du lịch đón trên 14,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 909.000lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 37.400 tỷ đồng.