Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Thiệu Hóa

Sáng 25/1, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa; thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh và huyện Thiệu Hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa...

... và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhiễu, 90 tuổi và bà Lê Thị Yền, vợ Liệt sĩ.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, vươn lên phát triển kinh tế và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Đến thăm, chúc thọ cụ bà Lê Thị Nhì, 100 tuổi ở xã Thiệu Lý, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của cụ. Đồng thời, động viên gia đình cố gắng chăm lo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đồng chí trong đoàn công tác chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhiễu, ở xã Thiệu Lý.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đồng thời, tập trung nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, để mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết an toàn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi đời sống Nhân dân Thiệu Hóa.

Đồng chí cũng đề nghị huyện Thiệu Hóa cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm cho Nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết.

Lê Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/truong-ban-to-chuc-tinh-uy-nguyen-van-hung-tham-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-doi-song-nhan-dan-huyen-thieu-hoa/205369.htm