Trưởng ban công tác Mặt trận ấp giỏi vận động

Theo ông Vũ Kim Thành, Thường trực Đảng ủy xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất), những năm qua, ấp Bạch Lâm 1 là địa phương có số lượng người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhiều nhất trong 5 ấp của xã. Bình quân tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện hằng năm tại đây đều đạt trên 90%. Có được kết quả này chính là nhờ vào sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể, cá nhân liên quan. Trong đó, phải kể đến có sự đóng góp rất tích cực của ông Nguyễn Đắc Thắng, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bạch Lâm 1.

Ông Nguyễn Đắc Thắng, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bạch Lâm 1 (xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất) trao đổi với người dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. Ảnh: Văn Truyên

Ông Nguyễn Đắc Thắng cho hay, bản thân từng ở trong hoàn cảnh khó khăn nên hơn ai hết ông hiểu rõ nỗi khổ khi chẳng may có người thân đau yếu phải chữa trị trong thời gian dài hay lúc gia đình có người thân bị tai nạn đột xuất. Nhiều năm về trước, khi Nhà nước phát động người dân tham gia BHYT tự nguyện, gia đình ông là một trong những hộ sớm nhất ở địa phương đăng ký mua và thụ hưởng được lợi ích từ việc này. Do vậy, khi đảm nhận vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bạch Lâm 1, ông Nguyễn Đắc Thắng đã vận động bà con tham gia BHYT tự nguyện để phòng khi gặp lúc bệnh tật, đau ốm bất chợt sẽ được Nhà nước san sẻ nỗi lo về chi phí chữa trị.

Nhưng để thuyết phục được người dân tham gia BHYT tự nguyện, ngoài câu chuyện thực tế của chính gia đình mình, ông còn phải tìm hiểu kỹ các quy định, quyền cũng như nghĩa vụ của người tham gia BHYT tự nguyện để giải đáp thắc mắc cho người dân. Ông Thắng kể: “Năm 2015, khi bắt đầu nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp thì cũng là lúc tôi tham gia các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dành cho người bán BHYT tự nguyện do bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức. Bên cạnh đó, tôi cũng tự mua thêm sách tìm hiểu các quy định liên quan đến BHYT tự nguyện. Từ đó, mỗi khi trực tiếp đối thoại với người dân, tôi luôn có thể tự tin giải đáp các thắc mắc của bà con”.

Ông Vũ Trí (60 tuổi, ngụ ấp Bạch Lâm 1) cho biết: “Những năm trước vợ chồng tôi không để tâm nhiều đến việc mua BHYT tự nguyện. Nhưng khi được ông Nguyễn Đắc Thắng kể cho nghe câu chuyện về lợi ích khi gia đình ông có thẻ BHYT, được giải đáp những thắc mắc chưa hiểu thì gia đình tôi đã tham gia. Đến nay, gia đình tôi đã có 4 năm liền tham gia BHYT. Khi thẻ còn chưa hết hạn, chúng tôi đã chủ động liên hệ với ông Thắng để mua tiếp”.

Qua gần 5 năm thực hiện vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện, ông Nguyễn Đắc Thắng đã trở thành “cầu nối” để mỗi năm kết nối hơn 2 ngàn người dân tham gia, thụ hưởng quyền lợi từ quỹ BHYT theo chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Trong số người dân ở ấp tham gia BHYT tự nguyện, không ít gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, lại có đông nhân khẩu nên để trả một lần số tiền mua BHYT tự nguyện với họ vẫn là điều khó. Để giúp đỡ bà con, ông Nguyễn Đắc Thắng đã lấy tiền của mình trả trước tiền mua thẻ BHYT giúp bà con. “Có tuần hoặc tháng số tiền tôi ứng ra mua thẻ BHYT tự nguyện cho bà con lên đến hơn 10 triệu đồng. Tôi nghĩ số tiền đó không quá lớn đối với mình nhưng có thể giúp được nhiều gia đình có được sự an tâm trong cuộc sống nên cố gắng giúp. Hơn nữa bà con uy tín lắm, mượn rồi tới ngày tới tháng đã hẹn đều trả đúng thời gian” - ông Thắng chia sẻ.

Sự nhiệt tình, cách làm hay của ông Nguyễn Đắc Thắng trong việc vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện thời gian qua đã được chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận. Nhiều địa phương lân cận còn tìm đến ông Thắng để học tập kinh nghiệm hay nhờ ông trực tiếp đến xã, ấp của mình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202004/truong-ban-cong-tac-mat-tran-ap-gioi-van-dong-2998963/