Dấu ấn nổi bật nhất của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ở chỗ: nếu trước đây trọng tâm thường đặt vào việc xây dựng chủ trương và ban hành nghị quyết, thì nay yêu cầu đã chuyển mạnh sang năng lực tổ chức thực hiện, phản ánh bước phát triển trong tư duy cầm quyền của Đảng, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV về tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 'Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách'. Bày tỏ đặc biệt tâm đắc với yêu cầu này, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị đưa vào quy trình thẩm tra các dự án luật một yêu cầu bắt buộc: mọi dự án luật làm phát sinh nghĩa vụ mới với người dân, doanh nghiệp đều phải có báo cáo về điều kiện thực thi, trả lời rõ hạ tầng nào phải có sẵn, chi phí tuân thủ rơi vào nhóm nào, nhóm yếu thế được hỗ trợ ra sao, và thời điểm có hiệu lực gắn với mức độ sẵn sàng của điều kiện đó.
Đại hội XIV xác định 'Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm', khẳng định ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường là một chỉnh thể thống nhất. Tinh thần đó được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cụ thể hóa tại Hội nghị Trung ương 3 với yêu cầu: chuyển từ khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa, thích ứng, phục hồi; từ quản lý theo địa giới sang quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển.
Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn đã ở rất gần.
Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV đã cụ thể hóa bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển bằng các quyết sách về đô thị, đất đai, biển và phân định trách nhiệm, tạo cơ sở khơi thông nguồn lực quốc gia.
Đưa các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV thành kết quả cụ thể; Dồn nguồn lực thực hiện các dự án đường Vành đai; Chung sức vì hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ; Nhân rộng mô hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật;... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng các nội dung, đồng thời thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thảo luận 13 nội dung chính, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới cho đất nước. Chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và người dân đón nhận thông điệp tích cực từ Hội nghị.