Trung Quốc trừng phạt 4 quan chức Mỹ, trả đũa vấn đề Tân Cương

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 21/12 đã tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của nước này đối với 4 quan chức Trung Quốc với cáo buộc 'vi phạm nhân quyền' ở Tân Cương.

Lệnh trừng phạt 4 thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Các quan chức này gồm Chủ tịch Ủy ban Nadine Maenza, Phó Chủ tịch Nury Turkel cùng hai ủy viên Anurima Bhargava và James W.Carr.

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, 4 người này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, bao gồm cả đại lục, Hong Kong và Macao, cũng như bị đóng băng tài sản ở nước này. Các công dân và tổ chức của Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch với những người này.

Theo ông Triệu Lập Kiên, việc Mỹ áp đặt các biện pháp “trừng phạt bất hợp pháp” đối với các quan chức Trung Quốc với lý do “vấn đề nhân quyền ở Tân Cương” theo luật trong nước đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và làm “tổn hại nghiêm trọng” quan hệ Trung-Mỹ.

Ông cho biết, việc Bắc Kinh trừng phạt 4 thành viên của Mỹ là nhằm “đáp trả đối đẳng” hành động trừng phạt của Mỹ theo “Luật chống trừng phạt nước ngoài của Trung Quốc” và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm công bố.

Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ có những phản ứng tiếp theo tùy vào sự phát triển của tình hình.

Trước đó, hôm 10/12, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, trong đó có quyền Chủ tịch và cựu Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-trung-phat-4-quan-chuc-my-tra-dua-van-de-tan-cuong-post913348.vov