Trung Quốc thử nghiệm máy bay không người lái có sức chở kỷ lục

Trung Quốc vừa đạt bước tiến lịch sử trong lĩnh vực máy bay vận tải không người lái với TP1000, máy bay không người lái đầu tiên có khả năng chở hơn 1 tấn hàng hóa.

 TP1000 là máy bay vận tải không người lái đầu tiên của Trung Quốc có khả năng vận chuyển hơn 1 tấn hàng hóa. Ảnh: CCTV.

TP1000 là máy bay vận tải không người lái đầu tiên của Trung Quốc có khả năng vận chuyển hơn 1 tấn hàng hóa. Ảnh: CCTV.

Ngày 15/3, máy bay vận tải không người lái đầu tiên của Trung Quốc có khả năng vận chuyển hơn 1 tấn hàng hóa đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên. Dự kiến, loại máy bay này sẽ đi vào hoạt động thương mại vào năm sau, theo SCMP.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, máy bay TP1000, do một doanh nghiệp nhà nước địa phương sản xuất, đã cất cánh lần đầu tiên tại Thanh Đảo, thủ phủ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Với tải trọng và tầm bay vượt trội so với các máy bay vận tải không người lái trước đó, TP1000 có tổng trọng lượng cất cánh lên đến 3,3 tấn, khả năng chở 1 tấn hàng và tầm bay tối đa 1.000 km khi đủ tải.

Theo báo cáo, chuyến bay đầu tiên kéo dài 26 phút và diễn ra suôn sẻ, với tất cả các tham số kỹ thuật đều được duy trì trong giới hạn tối ưu.

Máy bay không người lái TP1000 là sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực "kinh tế tầm thấp" đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Ngành công nghiệp này tập trung khai thác các phương tiện bay ở độ cao dưới 3.000 m, được chính phủ xác định là ngành công nghiệp chiến lược.

Nhờ các chính sách hỗ trợ được ban hành từ năm 2021, lĩnh vực này đã thu hút đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt trong các dự án phát triển taxi bay và máy bay giao hàng không người lái.

Thị trường kinh tế tầm thấp của Trung Quốc được ước tính đạt giá trị 670 tỷ nhân dân tệ (92,6 tỷ USD) vào năm 2024, và dự báo sẽ tăng lên 1.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2026.

Được biết, TP1000 đã thu hút sự quan tâm của thị trường, với các doanh nghiệp trong nước đã đặt mua 30 chiếc.

Được phát triển bởi Công ty UAV Yitong - một doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Sơn Đông, TP1000 sử dụng hoàn toàn các công nghệ nội địa và được đánh giá có tiềm năng ứng dụng linh hoạt trong các lĩnh vực quân sự và dân dụng.

“Ngoài vận chuyển hàng hóa, TP1000 có thể được tùy chỉnh nhanh chóng theo nhu cầu khách hàng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như giám sát đại dương, nghiên cứu khoa học, thám hiểm, khai thác tài nguyên và phát triển hạ tầng khu vực", ông Jin Ge, Tổng giám đốc công ty, chia sẻ.

Hiện ngành công nghiệp máy bay không người lái (drone) vận tải của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Vào tháng 6/2024, nguyên mẫu của một drone thương mại khác - HH-100 - với khả năng chở 700 kg hàng hóa và tầm bay 520 km đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Bên cạnh tải trọng lớn và tầm bay xa, TP1000 còn được cho là sở hữu nhiều tính năng hữu ích, bao gồm thiết kế mô-đun giúp lắp ráp và tháo dỡ nhanh chóng, khoang hàng phía sau rộng mở hỗ trợ thả hàng thông minh, cũng như khả năng tương thích với các pallet tiêu chuẩn, giúp tăng tốc độ bốc dỡ hàng hóa.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/trung-quoc-thu-nghiem-may-bay-khong-nguoi-lai-co-suc-cho-ky-luc-post1539065.html