Trung Quốc ra mắt robot mang thai hộ gây chấn động y học

Ngày 11.8, tờ Chosun Biz đưa tin Trung Quốc đang nghiên cứu và sắp trình làng robot mang thai hộ sử dụng công nghệ tử cung nhân tạo.

Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển “robot mang thai” đầu tiên trên thế giới. Mô hình này được thiết kế giống con người và tích hợp một tử cung nhân tạo bên trong khoang bụng, cho phép mang thai trong vòng 10 tháng rồi sinh con. Nguyên mẫu sản phẩm dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm tới, với mức giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (tương đương 19,3 triệu won).

Robot mang thai hộ - Ảnh: Chosun Biz

Robot mang thai hộ - Ảnh: Chosun Biz

Kênh truyền thông khoa học công nghệ Trung Quốc Kuai Ke Zhi đã đưa tin vào ngày 8.8 về cuộc phỏng vấn với Zhang Qifeng, tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, người đang phát triển robot hỗ trợ mang thai. Robot hỗ trợ mang thai mà ông hình dung không phải là một lồng ấp mà là một robot hình người, với tử cung trong bụng, có thể mô phỏng toàn bộ quá trình từ khi thụ thai đến khi sinh nở.

Chìa khóa của robot mang thai là công nghệ "tử cung nhân tạo", trong đó thai nhi phát triển bên trong tử cung nhân tạo chứa đầy nước ối nhân tạo và được nuôi dưỡng thông qua một ống dẫn. Tiến sĩ Zhang lưu ý: "Công nghệ tử cung nhân tạo đã ở giai đoạn hoàn thiện, và giờ đây nó cần được cấy ghép vào bụng robot để người thật và robot có thể tương tác với nhau, giúp thai nhi phát triển bên trong."

Theo ông Zhang, tử cung nhân tạo đã đạt được những kết quả đáng kể trong các thí nghiệm trên động vật. Theo tạp chí quốc tế Nature Communications, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Philadelphia đã thành công trong việc nuôi dưỡng một con cừu non, tương đương với 23 tuần thai kỳ ở người, trong một tử cung nhân tạo được gọi là "túi sinh học" vào năm 2017. Túi sinh học, làm bằng vật liệu vinyl trong suốt, được đổ đầy nước ấm và muối để tạo ra dịch ối nhân tạo, với các chất dinh dưỡng được cung cấp cho cừu con thông qua một ống nối với dây rốn. Kết quả là, con cừu đã mọc lông 4 tuần sau đó.

Zhang Qifeng mô tả đó là một robot hình người, với tử cung trong bụng, có thể mô phỏng toàn bộ quá trình từ khi thụ thai đến khi sinh nở - Ảnh: Chosun Biz

Zhang Qifeng mô tả đó là một robot hình người, với tử cung trong bụng, có thể mô phỏng toàn bộ quá trình từ khi thụ thai đến khi sinh nở - Ảnh: Chosun Biz

Tuy nhiên, tử cung nhân tạo này hoạt động giống như một lồng ấp hơn, cho phép những cá thể sinh non phát triển trong môi trường tương tự như tử cung. Để tầm nhìn của tiến sĩ Zhang trở thành hiện thực, nó cần phải được cải tiến để có thể mang thai thực sự trong tử cung nhân tạo. Trong cuộc phỏng vấn này, tiến sĩ Zhang không cung cấp thông tin chi tiết về cách trứng và tinh trùng được thụ tinh và cấy ghép vào tử cung nhân tạo.

Tiến sĩ Zhang kỳ vọng nguyên mẫu robot hỗ trợ mang thai mà ông đang nghiên cứu sẽ ra mắt trong vòng một năm, với mức giá dưới 100.000 nhân dân tệ. Về các vấn đề đạo đức và pháp lý, ông cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức các diễn đàn thảo luận với chính quyền tỉnh Quảng Đông và đệ trình các đề xuất liên quan trong quá trình thảo luận về chính sách và pháp luật".

Phản ứng của cộng đồng mạng Trung Quốc

Khi tin tức này được lan truyền, ngày hôm trước, từ khóa "#Robot hỗ trợ mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong vòng một năm" đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Video phỏng vấn được đăng tải trên nền tảng Douyin đã nhận được gần 4.000 bình luận.

Các bình luận bao gồm những lời chỉ trích, như "Thật tàn nhẫn khi một thai nhi được sinh ra mà không có sự kết nối với người mẹ", "Điều này hoàn toàn vi phạm đạo đức con người", "Những quả trứng này đến từ đâu?"... Tuy nhiên, phần lớn ý kiến bày tỏ quan điểm tích cực, nói rằng "Nếu giá chỉ bằng một nửa mức lương hằng năm của tôi, tôi sẽ mua ngay lập tức", và "Thật tốt khi phụ nữ không phải chịu đau khổ", "Phụ nữ cuối cùng đã được giải phóng"...

Đặc biệt, cũng có những lời bày tỏ hy vọng về việc giải quyết tình trạng vô sinh, với những bình luận như: "Tôi đã thử thụ tinh nhân tạo 3 lần nhưng đều thất bại. Giờ tôi có cơ hội sinh con rồi", "Nhiều gia đình phải chi trả chi phí đáng kể cho thụ tinh nhân tạo nhưng lại thất bại, vì vậy sự phát triển của robot hỗ trợ mang thai sẽ đóng góp cho xã hội"...

Tỷ lệ vô sinh ở Trung Quốc đang dần gia tăng. Theo Báo cáo đặc biệt về sức khỏe bà mẹ và trẻ em Trung Quốc do tạp chí y khoa quốc tế Lancet công bố, tỷ lệ vô sinh và hiếm muộn ở Trung Quốc đã tăng từ 11,9% năm 2007 lên 15,5% năm 2010 và lên 18% vào năm 2020. Để ứng phó với tình hình, chính quyền địa phương ở Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải, đang đưa thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm vào phạm vi bảo hiểm y tế để hỗ trợ sinh nở cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Lê Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trung-quoc-ra-mat-robot-mang-thai-ho-gay-chan-dong-y-hoc-236114.html