Trung Quốc: Muốn về quê phải xin phép quản lý hoặc chấp nhận giảm thưởng?

Tết Nguyên đán luôn là thời điểm diễn ra cuộc di dân lớn nhất thế giới.

Thêm một mùa xuân xa nhà

Giống như hàng triệu lao động Trung Quốc xa nhà làm ăn tại các thành phố lớn, Jason Zhao đang phân vân với lựa chọn ở lại hay về quê dịp năm mới sắp tới.

Zhao đang làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước tại Bắc Kinh và anh biết chắc công ty sẽ có thêm một số hướng dẫn khác ngoài quy định phòng dịch chính phủ đã công bố. Khả năng, để có thể về quê ăn tết, Zhao cần làm đơn xin cấp phép từ quản lý cấp cao hoặc chấp nhận giảm bớt tiền thưởng cuối năm.

>

Cuối cùng, Zhao quyết định ở lại thủ đô, năm thứ 2 liên tiếp đón tết xa nhà bởi lo ngại không thể thực hiện hành trình dài về quê nhà tại Tân Cương trong bối cảnh Trung Quốc đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Hàng chục triệu người dân Trung Quốc tham gia đợt xuân vận hàng năm để đón năm mới, thường kéo dài từ giữa tháng 1 tới cuối tháng 2. Ảnh - AFP

“Mặc dù công ty chưa công bố chính thức, nhưng quy định chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn năm trước. Về quê năm nay không phải ý hay. Gia đình tôi sẽ lo lắng nếu tôi phải cách ly tại Tân Cương và không thể quay trở lại làm việc. Dù rất nhớ nhà nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận!”, Zhao nói.

Zhao Wei, Giáo sư y tế cộng đồng tại Đại học Y phương Nam ở Quảng Châu:

Năm nay, việc kiểm soát dịch sẽ áp lực hơn 2 năm trước.

Sau một thời gian dài phong tỏa, người dân sẽ muốn đi lại và nới lỏng hơn. Do đó, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại

14 Bộ ra thông báo chung kêu gọi nêu cao cảnh giác

Ban đầu, Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính số lượng người tham gia đợt xuân vận 2022 sẽ tăng đáng kể so với tổng số 870 triệu chuyến của năm 2021, có thể tương đương mức 1,5 tỷ chuyến vào năm 2020, dù chưa thể so sánh với mức 3 tỷ chuyến đi vào năm 2019 - thời điểm trước dịch.

Tuy nhiên, tình hình trở nên bất định khi vài tuần gần đây, Trung Quốc ghi nhận một số ca nhiễm biến chủng Omicron tại các thành phố lớn như Thiên Tân, Thâm Quyến.

Hà Nam ghi nhận các đợt bùng phát dịch mới, còn thành phố 13 triệu dân Tây An đối mặt với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất từ khi Covid-19 xuất hiện tới nay.

Chưa kể, sự kiện Olympic đang đến gần và khả năng Bắc Kinh sẽ áp thêm nhiều quy định nghiêm ngặt hơn để đảm bảo sự kiện thể thao toàn cầu diễn ra suôn sẻ.

Cuối tuần qua, 14 Bộ bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Bộ Giao thông Trung Quốc đã ra một thông báo chung kêu gọi người dân “nêu cao cảnh giác” trong mùa lễ hội sắp tới.

Năm ngoái, lượng người về quên giảm mạnh. Ảnh - Reuters

Yang Min, một luật sư làm việc tại Quảng Châu, cho biết cô sẽ không thể trở về quê nhà tại tỉnh Hà Bắc để đón tết.

“Công ty sẵn sàng cho phép nếu tôi muốn về quê, nhưng tôi lo ngại về việc phải cách ly và các lệnh giới nghiêm tại Hà Bắc nơi cha mẹ tôi sống”, cô Yang nói.

“Sẽ có thêm nhiều giới hạn trong việc đi lại liên quan tới Olympics mùa Đông sắp tới và đây sẽ là quyết định khó khăn bởi chúng tôi đã không về nhà 2 năm rồi. Cha mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Năm mới là dịp rất quan trọng với người cao tuổi khi ai cũng muốn có gia đình con cháu quây quần”, cô Yang chia sẻ và lo không biết phải báo tin về nhà như thế nào.

Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều người dân đang chờ đợi xem tình hình ra sao trước khi đưa ra quyết định ở lại hay về quê đón tết.

Ông Li, Giám đốc một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Quảng Châu, cho biết công ty đã áp dụng biện pháp theo dõi lịch sử đi lại, tiếp xúc để phòng dịch.

“Rất khó để rời Quảng Đông trong năm nay”, ông Li nói và cho biết thêm: “Mỗi ngày chúng tôi phải báo cáo thân nhiệt và lịch sử đi lại với công ty”.

Kỳ xuân vận tại Trung Quốc thường kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ tuần sau và kéo dài cho đến tận ngày 25/2. Mỗi năm, có hàng chục triệu người tại Trung Quốc rời thành phố về quê đón tết vào dịp xuân vận - được coi như cuộc di cư lớn nhất thế giới hàng năm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng người tham gia đợt xuân vận năm ngoái giảm mạnh, nhưng được dự kiến tăng trở lại vào năm nay do tình hình dịch đa phần được kiểm soát trong lãnh thổ Trung Quốc.

Hoàng Anh (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-muon-ve-que-phai-xin-phep-quan-ly-hoac-chap-nhan-giam-thuong-d538713.html