Trung Quốc 'giao thiệp nghiêm khắc' với ĐSQ Mỹ về vụ bắn hạ khinh khí cầu

Trong động thái mới nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong ngày 5/2 đã giao thiệp với người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh về vụ khinh khí cầu nước này bị bắn hạ.

Thông cáo báo chí về cuộc giao thiệp vừa được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 6/2. Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong đã đại diện cho chính phủ Trung Quốc “giao thiệp nghiêm khắc” với người phụ trách Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh trong ngày 5/2 về việc Mỹ “tấn công bằng vũ lực” khinh khí cầu dân sự của nước này.

Một góc đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Ảnh: SOM

Ông Tạ Phong tái khẳng định khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc “đi lạc vào không phận Mỹ hoàn toàn là một tai nạn và sự cố ngẫu nhiên do bất khả kháng gây ra”, cho rằng Washington đã “nhắm mắt làm ngơ và nhất quyết lạm dụng vũ lực đối với khí cầu dân sự chuẩn bị rời khỏi không phận Mỹ”, do đó “là phản ứng thái quá, vi phạm nghiêm trọng tinh thần luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế.”

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, việc làm của Mỹ đã “tác động nghiêm trọng và gây tổn hại cho những nỗ lực và tiến trình ổn định quan hệ Trung-Mỹ” kể từ cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước ở Bali, Indonesia. Do vậy, Trung Quốc “kiên quyết phản đối và kháng nghị mạnh mẽ”, đồng thời hối thúc Mỹ “không có thêm các hành động gây phương hại đến lợi ích của Trung Quốc, không leo thang và mở rộng căng thẳng”.

Ông Tạ Phong cho biết, chính phủ Trung Quốc đang “theo dõi chặt chẽ” diễn biến vụ việc và “sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của các công ty Trung Quốc, kiên quyết bảo vệ lợi ích và phẩm giá của Trung Quốc, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết tiếp theo”.

Trước đó, cũng trong ngày 5/2, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lần lượt ra tuyên bố phản đối việc Washington bắn hạ khinh khí cầu nước này. Trong đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi cho biết Trung Quốc sẽ “bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết các tình huống tương tự”.

Sự cố khinh khí cầu hiện đang trở thành nút thắt mới khiến quan hệ Trung - Mỹ thêm phần căng thẳng. Trong khi Washington cho rằng Bắc Kinh sử dụng khinh khí cầu để do thám các địa điểm chiến lược trên lãnh thổ Hoa Kỳ và việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu là một “hành động thận trọng và hợp pháp”, thì Bắc Kinh khẳng định đây chỉ là một sự cố “bất khả kháng” và khí cầu bị bắn hạ chỉ nhằm mục đích dân sự./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-giao-thiep-nghiem-khac-voi-dsq-my-ve-vu-ban-ha-khinh-khi-cau-post1000036.vov