Trung Quốc Đại lục và Hongkong có khả năng thông quan vào ngày 8/1

Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 ở Hongkong, Trung Quốc, ngày 28/12/2022. Nguồn: Reuters

Ngày 1/1, Tổng Thư ký hành chính chính quyền Hongkong (Trung Quốc) Trần Quốc Cơ cho biết chính quyền đặc khu đang nỗ lực để thực hiện thông quan với Đại lục sớm nhất là vào ngày 8/1.

Phóng viên TTXVN dẫn lời ông Trần Quốc Cơ cho biết trong giai đoạn đầu, chính quyền Hongkong sẽ sắp xếp lượng người đi lại phù hợp giữa Đại lục và Hongkong.

Ngoài các cảng hiện đang mở, một số cảng đã đóng cửa trong một thời gian dài sẽ được hoạt động trở lại và tăng dần tần suất vận chuyển qua đường biển, đường bộ và đường không giữa hai bên theo nhu cầu thực tế.

Sau đó, chính quyền sẽ căn cứ vào tình hình giai đoạn thông quan đầu tiên để tiếp tục mở rộng quy mô thông quan và cuối cùng thực hiện thông quan hoàn toàn.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh, chính quyền Hongkong kiến nghị người dân Hongkong đến Đại lục và du khách Đại lục đến Hongkong đều phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic. Thành viên Hội đồng Lập pháp Điền Bắc Thần ước tính, trong giai đoạn đầu thông quan, sẽ có khoảng 30.000-50.000 lượt người/ngày đi lại giữa hai bên.

Cộng đồng doanh nghiệp đã bày tỏ hoan nghênh động thái trên do dịch bệnh đã kéo dài ba năm, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Cùng ngày 1/1, Pháp đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với du khách Trung Quốc đại lục sau khi Chính phủ Pháp đã quyết định làm như vậy trong bối cảnh một đợt bùng phát dịch đang diễn ra tại Pháp.

Như vậy, hiện trong EU có Ý, Tây Ban Nha và Pháp áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Các quan chức y tế EU những ngày qua đã không thể nhất trí lộ trình chung về việc này. Dự kiến, các nước thành viên EU sẽ tiếp tục đàm phán trong tuần tới.

Từ ngày 1/1, Pháp bắt đầu thực hiện quy định bắt buộc mọi khách nhập cảnh từ Trung Quốc đại lục phải trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng dưới 48 giờ trước khi khởi hành và sẽ phải xét nghiệm ngẫu nhiên khi nhập cảnh vào Pháp.

Phát biểu khi đang cùng Bộ trưởng Giao thông Clement Beaune kiểm tra việc thực hiện các thủ tục mới ở sân bay Roissy Charles de Gaulle tại Paris, Bộ trưởng Y tế Pháp François Braun cho biết: “Pháp sẽ thúc đẩy áp dụng biện pháp phòng dịch này trên toàn EU".

Khi được hỏi về việc một du khách người Trung Quốc mắc COVID-19 có thể nhập cảnh tại một nước khác trong EU và vào Pháp theo quy chế đi lại tự do hay không, Bộ trưởng Beaune cho biết: “Đây chính là lý do chúng ta phải phối hợp (trên toàn khối) để (phòng dịch) hiệu quả hơn".

Sau 3 năm đóng cửa biên giới, áp đặt cơ chế phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm quy mô lớn liên tục, Trung Quốc đã thay đổi chính sách phòng dịch sang hướng sống chung với virus SARS-CoV-2 từ ngày 7/12 vừa qua.

Cũng trong ngày 1/1, Bộ trưởng Y tế Úc thông báo kể từ ngày 5/1 tới, du khách từ Trung Quốc đến Úc cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Mark Butler cho biết quy định trên là một biện pháp đề phòng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước đó, ngày 30/12, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Pháp đã áp dụng quy định về xét nghiệm trên đối với người đến từ Trung Quốc. Mỹ, Anh và Ấn Độ cũng đã áp dụng quy định này.

Ngày 31/12, Bộ Ngoại giao Maroc thông báo kể từ ngày 3/1/2023, quốc gia Bắc Phi này sẽ cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc, bất kể quốc tịch, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát mới dịch COVID-19.

Mỗi năm, có hàng nghìn du khách từ Trung Quốc đến Maroc, thường đáp các chuyến bay qua vùng Vịnh. Trong bối cảnh Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19, một số chuyên gia y tế nhận định hoạt động đi lại gia tăng mạnh có thể khiến dịch bệnh lây lan nhanh.

H.N (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/291942/trung-quoc-dai-luc-va-hongkong-co-kha-nang-thong-quan-vao-ngay-8-1.html