Trung Quốc bình tĩnh nhắn Mỹ đàm phán vào tháng 10

Bất chấp Tổng thống Trump nói Trung Quốc sớm cần một thỏa thuận, Bắc Kinh đã hẹn trước cuộc đàm phán vào tháng 10.

Trung Quốc tuyên bố đã cùng đồng tình với Mỹ về tổ chức cuộc đàm phán thương mại tiếp theo vào đầu tháng 10.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã điện đàm vào sáng 5/9 (giờ Trung Quốc). Ảnh: SCMP

Reuters thông tin, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/9 tuyên bố, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán thương mại vào đầu tháng 10 ở Washington.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vào buổi sáng đầu ngày 5/9 (giờ Trung Quốc). Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc Dịch Cương cũng tham gia cuộc điện đàm này.

Theo thông báo, trước cuộc hội đàm vào tháng 10 tại Mỹ, hai bên cũng đồng ý tổ chức các cuộc tham vấn vào giữa tháng 9.

Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ thông báo ngắn gọn tin tức trên trang web của cơ quan này và khẳng định cả hai bên đã đồng ý thực hiện các hành động thực tế để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tham vấn vào tháng 9.

Nhà Trắng cũng như Bộ Thương mại Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa có thông báo gì về tin tức này. Thời gian cuộc điện đàm diễn ra theo Trung Quốc tuyên bố đang là buổi tối ngày 4/9 ở Mỹ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có hội đàm với Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa David Perdue và Steve Daines ngày 3/9. Đại diện phái đoàn đàm phán Trung Quốc bày tỏ hy vọng hai bên có thể làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau và giải quyết đúng đắn các vấn đề trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối chiến tranh thương mại, điều này không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ cũng như thế giới" - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tuyên bố.

Trước đó một ngày, hai Thượng Nghị sĩ Mỹ cũng đã được diện diến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Ông Lật kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ xử lý "khác biệt và các vấn đề nhạy cảm" giữa hai nước một cách xây dựng. Ông Lật cho biết quốc hội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quốc hội Mỹ để tăng cường hợp tác và xử lý vấn đề thông qua đối thoại.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa), thượng nghị sĩ David Perdue (trái) và Steve Daines tại Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: Xinhua.

Những cuộc tiếp xúc gia tăng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc cho phép kỳ vọng tốt đẹp hơn về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Giới đầu tư chỉ quan tâm khi nào thỏa thuận diễn ra trong khi các nhà quan sát để tâm tới việc ai sẽ là bên thực sự cần tới một thỏa thuận thương mại hơn phía còn lại.

Sau khi tuyên bố các đòn thuế quan mới vào số hàng hóa trị giá gần 200 tỷ USD của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã luôn bày tỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc mới là bên thực sự cần tới một thỏa thuận thương mại bởi nền kinh tế đáng báo động và dòng chảy doanh nghiệp Mỹ rời bỏ Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn "giậm chân tại chỗ" khi tiến hành các vòng tham vấn, điện đàm, đàm phán về thỏa thuận thương mại. Trước khi có cuộc tham vấn vào tháng 9, Bắc Kinh đã bắn tín hiệu với Mỹ về cuộc họp vào tháng 10. Điều đó cũng có nghĩa các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại sẽ còn kéo dài.

Ông Wang Yong, Giám đốc Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, cho rằng chuyến thăm của các Thượng Nghị sĩ Mỹ diễn ra vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang. Điều đó cũng cho thấy, nước Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài.

"Những thượng nghị sĩ Mỹ này ủng hộ Mỹ - Trung xích lại gần nhau hơn và họ đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Họ đến Trung Quốc để đại diện cho lợi ích quốc gia và rõ ràng họ không muốn chiến tranh thương mại kéo dài.

Chuyến thăm của họ có ý nghĩa lớn vì họ đóng vai trò quan trọng trong quốc hội, vào thời điểm cả hai chính đảng Mỹ đang thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn chống lại Trung Quốc" - ông Wang nhận định.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-binh-tinh-nhan-my-dam-phan-vao-thang-10-3386997/