Trung Quốc bắt cựu nhân viên ngoại giao Canada

Một cựu nhân viên ngoại giao Canada làm việc cho Nhóm Khủng hoảng quốc tế (ICG) đã bị bắt giữ ở Trung Quốc – hai nguồn tin cho biết hôm qua (11/12). Việc này diễn ra giữa lúc Giám đốc tài chính của hãng Huawei, Trung Quốc bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ. ICG cho biết đang tìm cách để nhân viên của mình mau chóng được thả ra.

Ông Michael Kovrig (Ảnh: AP)

“ICG đã biết một số thông tin rằng cố vấn cao cấp Đông Bắc Á Michael Kovrig của mình đã bị bắt ở Trung Quốc” – ICG cho biết trong một tuyên bố - “Chúng tôi đang làm mọi việc có thể để có được thông tin về Michael cũng như để ông mau chóng được thả ra an toàn”.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Trung Quốc chưa đưa ra câu trả lời về việc bắt giữ Kovrig.

Một số nguồn tin cho rằng lý do của việc bắt giữ trên đã được đưa ra đầu tuần này nhưng hiện chưa được công bố rõ.

Ông Kovrig là người nói được tiếng Trung Quốc, ông đã làm chuyên gia cho ICG từ tháng 2/2017.

Từ 2003 tới 2016, ông làm việc với tư cách là một nhà ngoại giao ở Bắc Kinh và Hong Kong.

Sau khi bà Meng Wanzhou bị bắt, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Canada ở Bắc Kinh và cảnh báo về “những hậu quả” nghiêm trọng nếu Ottawa không thả bà Meng ngay lập tức.

Hải Yến -Theo Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trung-quoc-bat-cuu-nhan-vien-ngoai-giao-canada-3969291-d.html