Trung đoàn Bộ binh 892 - Nhìn lại chặng đường 40 năm

Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thành lập ngày 5-3-1981. Qua 40 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh.

Khi mới thành lập, Trung đoàn chỉ có khung thường trực đóng quân ở khu vực sân bay Châu Đốc, thuộc phường Vĩnh Mỹ, TX. Châu Đốc (nay là TP. Châu Đốc). Đại tá Huỳnh Tấn Đức (nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn, giai đoạn 1999-2009) nhớ lại: “Những năm đầu, Trung đoàn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách: đội ngũ cán bộ, cơ sở, vật chất, doanh trại còn thiếu thốn, chế độ tiêu chuẩn chưa đầy đủ, vị trí đóng quân thường xuyên thay đổi… Nhưng với ý chí quyết tâm cao, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định, bước vào thực hiện nhiệm vụ phúc tra về số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện động viên, xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ để mọi quân nhân dự bị sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu của cấp trên”.

Huấn luyện chiến sĩ mới

Năm 1982, Trung đoàn được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Từ năm 1983 trở đi, mỗi năm đơn vị tổ chức huấn luyện 2 đợt, khoảng 600-700 chiến sĩ mới. Giai đoạn 1982-1988, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị, kể cả các đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Trung đoàn đã huấn luyện hàng ngàn chiến sĩ mới kịp thời điều động, bổ sung cho các đơn vị thuộc Quân khu 9, Quân đoàn 4 và Đoàn 9905 của tỉnh An Giang tham gia chiến đấu truy quét tàn quân Polpot.

Trong 40 năm, Trung đoàn đã huấn luyện, rèn luyện, giáo dục hàng chục ngàn CBCS có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ kỹ, chiến thuật tốt, sử dụng thành thạo vũ khí, ý thức chấp hành kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị đã được Trung đoàn quản lý, huấn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ. Trung đoàn đã tổ chức và tham gia hàng chục cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ của Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

“Trung đoàn được Bộ CHQS tỉnh An Giang phân công giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ năm 2000-2010, Trung đoàn có 2.776 lượt CBCS tham gia các hoạt động, với 10.048 ngày công lao động; quyên góp mua hơn 10.000 cuốn tập tặng học sinh nghèo học giỏi và 300 suất quà tặng gia đình chính sách với tổng số tiền 83 triệu đồng, hỗ trợ cho gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn hơn 305 triệu đồng, 10.720kg gạo.

Trong đợt lũ lớn năm 2011, gần 1.900 lượt CBCS dầm mình trong mưa bão suốt 2 tuần liền để chung sức cùng với chính quyền và nhân dân các huyện: Châu Phú, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn… bảo vệ hơn 2.000ha lúa, hoa màu cùng nhiều tài sản của nhân dân được an toàn. Tình cảm quân - dân luôn là niềm tin, điểm tựa về tinh thần giúp mỗi CBCS đem hết sức mình, sẵn sàng hy sinh, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - thượng tá Phan Thanh Vũ, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 892 chia sẻ.

Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận định: “Giai đoạn 2015-2020, song song với thực hiện các nhiệm vụ, Trung đoàn luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận.

Bộ Chỉ huy kỳ vọng, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Trung đoàn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là đơn vị điểm của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện chính quy, xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, năm kỷ luật, kỷ cương. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Năm tháng qua đi, những chiến công và thành tích sẽ mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để cổ vũ, động viên các thế hệ CBCS Trung đoàn hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy và nguyện đoàn kết trên dưới một lòng, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa. Con đường phía trước của Trung đoàn 892 còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng cũng rất vinh quang, bởi đó là con đường phấn đấu, hy sinh cho sự bình yên của quê hương, đất nước, lý tưởng XHCN cao đẹp.

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 892 vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Cờ thi đua của Quân khu 9, Danh hiệu thi đua quyết thắng, cùng nhiều phần thưởng, khen thưởng khác. Đặc biệt, năm 2020 Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Ngày 8-2-2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã gửi thư biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Trung đoàn.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trung-doan-bo-binh-892-nhin-lai-chang-duong-40-nam-a298056.html