Trực thăng đưa chiến sĩ Trường Sa về đất liền cấp cứu

Trực thăng được điều ra Trường Sa để đưa chiến sĩ bị bệnh nặng, nguy cơ diễn tiến xấu vào đất liền cấp cứu, điều trị.

Chiều ngày 18/6, trực thăng đã đưa ê-kíp cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cùng chiến sĩ N.N.N.K bị yếu nửa người, nguy kịch xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó, vào chiều ngày 17/6, chiến sĩ N.N.N.K. (SN 1994, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 146, đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa) đột ngột có biểu hiện yếu nửa người bên phải, được đồng đội đưa vào cấp cứu. Sau cấp cứu tình trạng tri giác của bệnh nhân xấu nhanh. Bệnh nhân hôn mê, liệt nửa người phải tiến triển.

Các y bác sĩ tại Bệnh xá đảo Sơn Ca đã hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân Y 175. Sau hội chẩn bệnh nhân được điều trị theo phác đồ chống phù não, cầm máu. Bệnh nhân có đáp ứng điều trị, tri giác cải thiện, yếu nửa người phải có biểu hiện giảm.

Bệnh nhân được chuyển về đất liền bằng trực thăng để điều trị - Ảnh:BVCC.

Tuy nhiên tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ diễn tiến xấu dần nên có chỉ định vận chuyển hàng không vào đất liền cấp cứu, điều trị.

Theo Bệnh viện Quân Y 175, sau khi bệnh nhân xuống sân bay, tình trạng đã ổn định, được vận chuyển về bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh nhân sau đó được nhanh chóng chụp mạch máu não, tiếp tục tiếp tục điều trị. Dự kiến sau khi có kết quả xét nghiệm, các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo cho người bệnh.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/truc-thang-dua-chien-si-truong-sa-ve-dat-lien-cap-cuu-post60850.html