Trụ cột chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của Cao nguyên Di Linh
Chiều 20/12, tiếp tục chương trình làm việc, Hội thảo Quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh đã diễn ra với Tọa đàm trụ cột chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của Cao nguyên Di Linh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì phiên chuyên đề 1
Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chiến lược, Chính sách Trung ương; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường; các chuyên gia, nhà khoa học.

Trong khuôn khổ của phiên chuyên đề 1, Hội thảo đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Trụ cột chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của Cao nguyên Di Linh
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả đặt ra cho các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lâm Đồng nhiều vấn đề chiến lược trong phát triển Cao nguyên Di Linh.
Liên quan đến phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, các chuyên gia cho rằng, Di Linh cần chính sách ưu tiên như thế nào để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh đến năm 2030?

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân thông tin về tiềm năng nông nghiệp và chế biến sâu
Giải đáp vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân nhấn mạnh, với vị trí địa lý là trung tâm tam giác đều của 3 khu vực tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, Cao nguyên Di Linh mang sứ mệnh cho phát triển toàn khu vực. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đất này, trước hết phải ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao.
Trong hợp tác phát triển chuỗi giá trị, tỉnh sẽ đẩy mạnh liên kết giữa các nhà: Nhà nông, doanh nghiệp, Nhà nước. Từ khâu sản xuất, chế biến đến sản phẩm ra thị trường phải có sự liên kết chặt chẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà máy chế biến sâu, nhằm giảm lượng dư thừa trong sản xuất nông nghiệp.
Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng
Theo ông Tân, Lâm Đồng sẽ vận dụng tốt nhất các ưu đãi về thuế, đất đai, đầu tư máy móc, khoa học công nghệ. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành với nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp có những thông tin phù hợp, kịp thời nhằm giảm chi phí tham gia thị trường.
Về lĩnh vực khoa học, công nghệ, các đại biểu đặt ra giả thiết, với vai trò “nhạc trưởng”, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ vào cuộc như thế nào trong việc hình thành, vận hành hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Di Linh trong giai đoạn tới.
Ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho rằng, dưới góc độ cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Sở sẽ xây dựng mô hình nông dân số, hợp tác xã số, xã số, nhằm lan tỏa nền tảng số trong mọi tầng lớp Nhân dân.
“Chúng tôi sẽ nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh, cũng như thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. Tỉnh tập trung phát triển hạ tầng, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ…”, ông Công chia sẻ.

Trưởng Đại diện tổ chức phát triển Khoa học và Công nghệ GAEDT tại Lâm Đồng Nicolas Leymonerie nêu ý kiến tại tọa đàm
Đối với lĩnh vực y tế, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ngành Y tế hiện đang triển khai những chính sách, giải pháp nào để thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế giỏi về công tác tại Di Linh.
Giải đáp thắc mắc này, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là nỗi niềm, khó khăn cho ngành Y tế địa phương. Từ giờ đến năm 2030, Lâm Đồng cần thêm 1.500 bác sĩ nữa mới đạt chỉ tiêu của tỉnh về số bác sĩ trên tổng số dân.
Sở Y tế đang tích cực xây dựng các đề án để thu hút đội ngũ bác sĩ. Trong đó, tỉnh ưu tiên chính sách thu hút trực tiếp, hỗ trợ chi phí ban đầu, phụ cấp cho đội ngũ y, bác sĩ. Địa phương kêu gọi con em của tỉnh đang học, làm việc thuộc ngành y tại các địa phương khác về công tác tại Lâm Đồng.

Các đại biểu quốc tế theo dõi tọa đàm
Trước đó, Hội thảo Quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh diễn ra với Phiên chuyên đề 1 “Sức khỏe, tri thức, khoa học, công nghệ”.

Phiên chuyên đề "Sức khỏe, tri thức, khoa học và công nghệ"
Tại Phiên chuyên đề 1 “Sức khỏe, tri thức, khoa học, công nghệ”, hội thảo đã tập trung trao đổi về sức khỏe, tri thức, khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chính sách và hạ tầng phục vụ phát triển bền vững.
Nhiều tham luận có tính khái quát, định hướng phát triển Cao nguyên Di Linh nói riêng và Lâm Đồng nói chung như: Kiến tạo đô thị tri thức trên nền tảng hệ sinh thái sức khỏe toàn diện; Tri thức trẻ và hệ sinh thái giáo dục; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo…

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương định hướng thảo luận tại phiên chuyên đề
Thảo luận tại hội thảo làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Cao nguyên Di Linh trở thành cao nguyên tri thức, trung tâm sáng tạo và không gian phát triển xanh của khu vực.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận
Sau Phiên chuyên đề 1, Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh sẽ diễn ra Phiên chuyên đề 2 về “Chính sách - Hạ tầng”.












