Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi
Cùng với việc quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Sốp Cộp đã phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhóm hội viên khó khăn về tài chính, yếu thế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người cao tuổi.

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tuyên truyền các chính sách cho người cao tuổi.
Toàn huyện có 8 cơ sở hội, 101 chi hội, hơn 3.600 hội viên người cao tuổi (NCT), chiếm 6,3% dân số toàn huyện. Các cơ sở hội duy trì hoạt động hiệu quả 4 câu lạc bộ dưỡng sinh; 6 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện chúc thọ, mừng thọ 441 hội viên NCT; tặng 164 suất quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết. Ngoài ra, 100% NCT được cấp thẻ BHYT; tham gia các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, người cao tuổi được hưởng lợi từ trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau: Là người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người dân thiểu số cư trú ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... Do vậy, Hội NCT huyện Sốp Cộp tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho NCT.
Bà Vì Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội NCT huyện, cho biết: Hằng năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội cử hội viên tham gia. Hội viên được tiếp cận với các thông tin cơ bản về Luật NCT; các chế độ, chính sách cho NCT thuộc diện trợ giúp pháp lý. Cán bộ Trung tâm còn triển khai các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, giải đáp thắc mắc liên quan đến pháp luật cho NCT. Phát miễn phí tờ gấp pháp luật và các thông tin về địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm để NCT liên hệ khi có yêu cầu.
Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn phối hợp với phòng Tư pháp, phòng Nông nghiệp và Môi trường, phòng Dân tộc và Tôn giáo; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật lồng ghép, trong đó, có đối tượng tham gia là người cao tuổi. Tập trung vào các nội dung: Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Tín ngưỡng tôn giáo… Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện tuyên truyền về Luật NCT, quyền và nghĩa vụ của NCT các chính sách hiện hành mà NCT được hưởng. Từ năm 2024 đến nay, toàn huyện tổ chức gần 70 hội nghị tuyên truyền pháp luật, thu hút 4.000 người tham gia, trong đó, có người cao tuổi.
Ông Vì Văn San, bản Bánh, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, cho biết: Tôi tích cực tham gia các cuộc họp, hội nghị ở bản, được nghe cán bộ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách dành cho NCT; thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có tranh chấp… Do vậy, khi gặp vấn đề liên quan đến pháp luật, tôi biết cách liên hệ để được cán bộ hỗ trợ.
Hằng năm, các hội cơ sở còn phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tổ chức tuyên truyền về Luật Biên giới; các quy chế biên giới, nâng cao kiến thức và trách nhiệm của các già làng, người có uy tín trong việc gương mẫu chấp hành theo quy định. Từ đó, tích cực tuyên truyền gia đình, người thân và bà con chấp hành các quy định của pháp luật; tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc giới, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biên giới từ cơ sở.
Thời gian tới, Hội NCT huyện Sốp Cộp tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hội viên; tiếp nhận và phát các tài liệu truyền thông có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của NCT; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp UBND xã thống kê đầy đủ số NCT được hưởng chế độ chính sách trợ cấp xã hội, bảo trợ xã hội, thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ theo quy định, bảo vệ NCT.