Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào kỳ chi trả tháng 2/2026, giúp người thụ hưởng chủ động chi tiêu, đón Tết Nguyên đán.
Bước sang năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) của Việt Nam chính thức đi vào giai đoạn cải cách sâu rộng với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu lớn là giảm chi tiền túi của người bệnh và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc mở rộng nhóm đối tượng được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3) vào kỳ chi trả tháng 2 năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.
Quốc hội quyết nghị về điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Toàn văn Nghị quyết số 265/2025/QH15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết.
Từ năm 2026, có 11 nhóm người sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi hưởng.
Năm 2026, chính sách BHYT bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia.
Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, từ ngày 1/1/2026, 11 nhóm được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều điểm mới mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia.
Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều điểm mới mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều điểm mới mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia.
Theo quy định hiện nay, từ năm 2026, trẻ em được nhận 1.625.000 đồng/tháng tiền trợ cấp xã hội hằng tháng khi dưới bao nhiêu tuổi và thuộc trường hợp nào tại Nghị quyết 63?
Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều điểm mới mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Theo Kế hoạch 341 hoàn thành chi tặng 500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026 theo đề xuất của Liên đoàn lao động cho người lao động trước ngày bao nhiêu?
Năm 2026, chính sách BHYT bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Từ hôm nay 1/1, có 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Trợ cấp hàng tháng là chính sách nhằm hỗ trợ những người lao động đã tham gia BHXH nhưng không đủ số năm đóng để hưởng lương hưu.
Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.
Các đối tượng được tặng quà Tết gồm có người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Từ năm 2026, được nhận 975.000 đồng/tháng tiền trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người đủ 16 tuổi đến dưới 22 tuổi khi đang học văn hóa, học nghề trong những trường hợp nào?
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,16 triệu suất quà cho người có công và các đối tượng yếu thế, với tổng kinh phí hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách.
Trong bối cảnh giá cả hàng hóa cuối năm thường có xu hướng tăng, việc chăm lo đời sống cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), tiếp tục được nhiều địa phương quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng loạt chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt và quà Tết đã được ban hành, trong đó đáng chú ý là 3 tỉnh, thành phố lớn với mức hỗ trợ cụ thể, rõ ràng, góp phần giúp người dân yên tâm đón Tết.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025 quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo học ở các xã biên giới đất liền.
HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với một số đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 2 triệu đồng.
Theo quy định tại Nghị quyết 63, từ ngày 1/1/2026, trẻ em được nhận 975.000 đồng/tháng tiền trợ cấp xã hội hằng tháng khi từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi và thuộc trường hợp như thế nào?
Các đối tượng tại Nghị quyết 63 được Trung ương thay đổi mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn mức 650.000 đồng/tháng thì sẽ thế nào?
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 265/2025/QH15 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới, trong đó có việc để người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Theo Nghị quyết 63, cho phép nhận hằng tháng 1.300.000 đồng/tháng tiền trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi khi thuộc trường hợp nào?
HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 103/2025/NQ-HĐND quy định chi tiết về mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới.
Cử tri đề nghị xem xét giảm tuổi được trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 75 xuống còn 70 tuổi cho tất cả người cao tuổi, thay vì chỉ giới hạn ở nhóm thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo.