Triều Tiên nổi đóa với lá thư của Mỹ tới các thành viên LHQ

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 3/7 cáo buộc Mỹ 'ngày càng nhất quyết có các hành động thù địch' chống lại Bình Nhưỡng, bất chấp Tổng thống Trump muốn đối thoại.

Phái đoàn Triều Tiên ra thông cáo mà họ nói là để phản hồi bức thư ngày 29/6 của Mỹ kêu gọi tất cả thành viên Liên Hợp Quốc siết chặt cấm vận Bình Nhưỡng do vi phạm hạn mức nhập khẩu dầu.

“Không thể bỏ qua một thực tế là chiêu trò kêu gọi này được thực hiện bởi phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao, đúng vào ngày Tổng thống Trump đề nghị một cuộc gặp”, thông cáo viết.

Ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên Triều Tiên ngày 30/6, khi ông gặp lãnh đạo Kim Jong Un ở Khu Phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên. Hai bên đồng ý sẽ tái khởi động đối thoại đang bế tắc nhằm mục đích yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Trump gặp lãnh đạo Kim Jong Un ở Khu Phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Ông Trump gặp lãnh đạo Kim Jong Un ở Khu Phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Phái đoàn Triều Tiên nói thêm bức thư ngày 29/6 của Mỹ “cho thấy thực tế là Mỹ ngày càng nhất quyết có các hành động thù địch nhắm vào Triều Tiền, dù miệng lưỡi vẫn nhắc đến đối thoại Mỹ - Triều”.

Giữa tháng sáu, Mỹ và 26 nước cáo buộc Triều Tiên nhập khẩu hết giới hạn 500.000 thùng dầu mỗi năm, thông qua các đợt chuyển dầu trên biển trái phép.

Sau cuộc gặp ngày 30/6 giữa lãnh đạo hai nước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết vòng đàm phán tiếp theo về phi hạt nhân hóa sẽ diễn ra “vào một thời điểm nào đó của tháng bảy... có thể trong vòng 2-3 tuần”, và nhóm đàm phán của Triều Tiên sẽ là các quan chức Bộ Ngoại giao nước này.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-noi-doa-voi-la-thu-cua-my-toi-cac-thanh-vien-lhq-post963234.html