Triều Tiên hướng đến năng lực quân sự vượt trội

Triều Tiên ngày càng tỏ rõ quyết tâm chính trị cao về việc xây dựng năng lực quân sự vượt trội. Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đích thân lái chiếc xe tăng chủ lực kiểu mới trong khuôn khổ cuộc huấn luyện quân sự vừa qua càng cho thấy năm nay, nước này nghiêm túc theo đuổi 'trình làng' loạt phương tiện quân sự, vũ khí hiện đại.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lái thử xe tăng mới trong khuôn khổ huấn luyện quân sự ngày 13-3. Ảnh: KCNA

“Chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới”

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong cuộc huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng vào ngày 13-3 nhằm kiểm tra năng lực chiến đấu thực tế của lực lượng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi “những chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới” do chính nước này sản xuất khi ông bày tỏ sự hài lòng với sức mạnh tấn công cũng như khả năng cơ động của phương tiện quân sự này.

Rõ ràng, điều “hút” sự dõi theo của dư luận quốc tế không phải nằm ở động thái liên tục thử nghiệm thiết bị quân sự của Triều Tiên mà chính là điểm mới, tính năng nổi trội của chúng, càng cho thấy sức mạnh quân sự của nước này không ngừng được củng cố. KCNA nhấn mạnh: “Xe tăng chiến đấu chủ lực kiểu mới đã thể hiện thành công sức mạnh tấn công và năng lực cơ động xuất sắc trong màn trình diễn đầu tiên này”.

Trong quá trình huấn luyện, xe tăng hạng nặng di chuyển xung quanh các tình huống chiến đấu khắc nghiệt nhất mô phỏng khác nhau và tấn công mạnh mẽ các mục tiêu và xuyên thủng các tuyến phòng thủ vững chắc với khả năng cơ động cao. Ngoài ra, ông Kim Jong-un ghi nhận vai trò của các chiến sĩ xe tăng trong chiến tranh hiện đại; đồng thời nhấn mạnh về việc tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng chiến đấu thực tế để có thể nhanh chóng và chính xác đảm nhận mọi nhiệm vụ trong tình huống bất ngờ.

Sự kiện quân sự này được “thiết kế” để kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của các đội xe tăng để tiếp cận hiệu quả các phương pháp tác chiến trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Những bức ảnh do KCNA đăng tải cho thấy ông Kim Jong-un đã thử tự điều khiển xe tăng nhằm làm tăng thêm tinh thần chiến đấu cao độ của các lính xe tăng trong lực lượng quân đội. Theo Yonhap (Hàn Quốc), Bình Nhưỡng từng ra mắt xe tăng mới trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10-2020. Theo các chuyên gia, chiếc xe tăng ra mắt trong tuần này dường như là phiên bản nâng cấp.

Tăng cường răn đe

Việc “trình làng” xe tăng mới là sự tiếp nối những động thái cứng rắn, quyết liệt hơn của Triều Triên trong thời gian gần đây. Dễ dàng nhận ra ý đồ trong chuyến thị sát lần này của ông Kim Jong-un chính là phản ứng rõ rệt trước cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do” giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên diễn ra kể từ khi Triều Tiên rút khỏi hiệp ước quân sự liên Triều vào tháng 11-2023. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện các hoạt động quân sự một cách có trách nhiệm để đáp lại cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn. Trong tâm thế “nói là làm”, Triều Tiên tổ chức diễn tập bắn pháo ở tiền tuyến với mục đích nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu và khả năng thực chiến của lực lượng pháo binh quy mô lớn nước này.

Trong hai năm qua, Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động thử nghiệm vũ khí trong nỗ lực hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình. Ở chiều ngược lại, Mỹ và Hàn Quốc đã mở rộng các cuộc tập trận song phương và cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của Nhật Bản để đáp trả những hành động mà hai nước này cho là mang tính khiêu khích của Triều Tiên, thông qua mở rộng tập trận chung và triển khai các tài sản quân sự của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hạt nhân B-52 và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân đến các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên từ lâu cáo buộc tập trận chung này là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào nước này, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch đối với Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc thanh minh tập trận chỉ mang tính chất phòng thủ.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, ông Kim Jong-un có thể muốn sử dụng kho vũ khí nâng cấp để giành được những nhượng bộ của Mỹ như nới lỏng lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Nhiều khả năng Triều Tiên dự kiến mở rộng hoạt động thử nghiệm và tăng cường lời lẽ răn đe vào thời điểm cả Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử lớn. Diplomat nhận định, năm 2024, Triều Tiên có thể tập trung phát triển các vệ tinh trinh sát quân sự nội địa và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của nước này. Rõ ràng, các động thái chẳng khác nào “diễu võ giương oai” và lời lẽ răn đe lẫn nhau giữa các bên liên quan cho thấy những dấu hiệu căng thẳng bất thường trên bán đảo Triều Tiên sẽ còn hiện hữu.

Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), các ước tính hiện tại cho thấy, Triều Tiên có đủ vật liệu phân hạch để triển khai khoảng 50 đến 70 vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, phạm vi và độ chính xác của khả năng phóng hạt nhân của Triều Tiên đã được cải thiện và kho vũ khí của nước này đã mở rộng để bao gồm cả hệ thống phóng và vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược. Triều Tiên cũng đã hệ thống hóa tình trạng hạt nhân và tuyên bố sẽ coi việc sử dụng hạt nhân như phản ứng phủ đầu đối với bất kỳ mối đe dọa nào đối với nước này.

THƯ LÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202403/trieu-tien-huong-den-nang-luc-quan-su-vuot-troi-3967672/