Triều Tiên đưa chú của ông Kim Jong Un từ châu Âu về nước

Chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trở về quê nhà sau hơn 30 năm làm việc với tư cách phái viên tại châu Âu, cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho biết.

Cùng với việc đưa tin về sự trở lại của ông Kim Pyong Il, truyền thông Hàn Quốc cũng suy đoán về lý do cho động thái của Bình Nhưỡng. Một số cho rằng ông sẽ bị thanh trừng.

Tuy nhiên, theo Maeil Business Newspaper, ông Kim Jong Un không xem ông Kim Pyong Il là mối đe dọa với quyền lãnh đạo của mình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã củng cố quyền lực của mình và ông Kim Pyong Il cũng không chỉ trích chế độ hiện tại, tờ báo viết.

 Ông Kim Pyong Il, trong bức ảnh năm 2015 ở Prague, từng là đại sứ của Triều Tiên tại Cộng hòa Séc. Ảnh: AP.

Ông Kim Pyong Il, trong bức ảnh năm 2015 ở Prague, từng là đại sứ của Triều Tiên tại Cộng hòa Séc. Ảnh: AP.

Theo Nikkei Asian Review, trước khi về nước, ông Kim Pyong Il làm đại sứ của Triều Tiên tại Cộng hòa Séc.

Đặc phái viên 65 tuổi là em cùng cha khác mẹ của cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Ông đã thất bại trong cuộc cạnh tranh để kế vị cha của họ - ông Kim Nhật Thành, lãnh tụ đầu tiên của đất nước - mặc dù nhận được sự ủng hộ từ mẹ ruột.

Ông Kim Pyong Il được bổ nhiệm làm đặc phái viên hàng đầu tại Hungary năm 1988. Ông tiếp tục làm đại sứ Triều Tiên tại nhiều quốc gia châu Âu những năm sau đó.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trieu-tien-dua-chu-cua-ong-kim-jong-un-tu-chau-au-ve-nuoc-post1020118.html