Triều Tiên chỉ trích gay gắt 5 nước châu Âu vì phản đối các vụ phóng tên lửa

Ngày 7/3, Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt 5 quốc gia châu Âu (gồm Bỉ, Anh, Estonia, Pháp và Đức) vì đã phản đối các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, cho rằng việc chỉ trích hoạt động huấn luyện quân sự thông thường của một quốc gia có chủ quyền là 'vô lý'.

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên trong một đợt thử nghiệm. (Nguồn: Reuters)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng các vụ phóng vũ khí gần đây của nước này là một phần trong "đợt huấn luyện thường lệ", nói rằng việc lên án những hành động này đồng nghĩa với việc yêu cầu Triều Tiên "từ bỏ quyền phòng vệ của mình".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cũng cho rằng những "suy nghĩ và sự cố chấp vô lý của các quốc gia đó ngày càng giống với Mỹ", đồng thời cảnh báo rằng điều đó có thể dẫn tới việc Bình Nhưỡng sẽ có thêm hành động đáp trả.

Hôm 5/3, Bỉ, Anh, Estonia, Pháp và Đức đã ra tuyên bố coi hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây của Triều Tiên là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Diệu Linh

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-chi-trich-gay-gat-5-nuoc-chau-au-vi-phan-doi-cac-vu-phong-ten-lua-111026.html