Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc vi phạm các Thỏa thuận liên Triều

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12-11 dẫn nguồn các phương tiện truyền thông Triều Tiên cùng ngày phê phán việc thảo luận tăng chi phí quân sự Hàn - Mỹ là vi phạm các Thỏa thuận chung liên Triều, tăng áp lực đối với Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12-11 dẫn nguồn các phương tiện truyền thông Triều Tiên cùng ngày phê phán việc thảo luận tăng chi phí quân sự Hàn - Mỹ là vi phạm các Thỏa thuận chung liên Triều, tăng áp lực đối với Hàn Quốc.

Cơ quan truyền thông Uriminjokkiri của Triều Tiên đăng bài bình luận với tiêu đề “Vẻ ngoài tốt - bản chất của đồng minh” chủ trương rằng, “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9, Tuyên bố Panmunjom và Thỏa thuận liên Triều trên lĩnh vực quân sự được thông qua vào năm ngoái, trên thực tế đã cam kết chấm dứt xung đột vũ lực giữa hai miền Triều Tiên nhưng rõ ràng đã biến mất khi Mỹ vẫn đồn trú quân đội ở Hàn Quốc để xâm lược chúng tôi (Triều Tiên)”. Tiếp đó, tờ báo còn phê phán "Mỹ tiếp tục ở lại Hàn Quốc với mục tiêu thống trị thế giới và bá quyền quân sự ở khu vực Đông Bắc Á, chi phối quân đội Hàn Quốc và gia thúc đẩy các cuộc diễn tập quân sự chung đang đe dọa nghiêm trọng không chỉ với bán đảo Triều Tiên, mà còn đe dọa hòa bình thế giới".

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215860_trieu-tien-cao-buoc-han-quoc-vi-pham-cac-thoa-thuan-lien-trieu.aspx