Triều cường vượt báo động 3, TP Cần Thơ ngập sâu trong biển nước
Triều cường trên sông Hậu vượt báo động 3, gây ngập lụt loạt tuyến đường ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, TP Cần Thơ, giao thông ách tắt cục bộ.


Chiều ngày 18/10, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo quận Ninh Kiều đã trực tiếp kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Theo dự báo của khí tượng thủy văn Cần Thơ, hôm nay 19/10 sẽ là ngày triều cường đạt đỉnh với mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2,15. Tuy nhiên cũng đề phòng tình trạng mưa nhiều, mực nước có thể cao hơn và ngập lụt trong đô thị nhiều hơn, rút chậm.

Nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố bị ngập sâu.
Nước theo hệ thống sông rạch, cống tràn vào đô thị khiến hàng loạt tuyến đường ở quận trung tâm Ninh Kiều như Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, khu vực hồ Xáng Thổi, hồ Búng Xáng... bị ngập sâu 20 - 30 cm; giao thông bị ách tắc cục bộ, nhiều xe chết máy. Cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn do triều cường.

Toàn bộ nội ô thành phố Cần Thơ chìm trong biển nước trong đợt triều cường dâng cao kỷ lục này.
Nghiêm trọng nhất là đường Cách mạng tháng Tám, đoạn khoảng 400m, từ ngã ba với đường phạm ngũ Lão đến nơi giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ; đường Mậu Thân, toàn bộ mặt đường ngập đầy nước sâu, nhiều hàng quán đóng cửa chờ nước rút.


Ông Nguyễn Quý Ninh - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ cho biết: Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 3. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày tại Cần Thơ lúc sáng sớm từ 6 - 8h, buổi chiều tối vào lúc 18 – 20h.

Nhiều phụ huynh phải đưa con đi học từ 5h sáng để tránh nước ngập và kẹt xe.


Đây là những hình ảnh ấm lòng trong đợt triều cường năm nay, khi các chiến sĩ công an, lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt trên mọi tuyến đường để giúp đỡ người dân.
Được biết, TP Cần Thơ đang thực hiện dự án Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với mức đầu tư hơn 320 triệu USD. Dự án có mục tiêu kiểm soát ngập cho gần 2.700 ha vùng lõi quận Ninh Kiều, Bình Thủy, bảo vệ hơn 420.000 dân. Tuy nhiên, do thời gian đầu chậm trễ so với kế hoạch nên UBND Cần Thơ đã xin gia gia hạn thêm thời gian đến giữa năm 2024.


Đội cứu hộ sửa xe miễn phí của Honda Hồng Đức có mặt trên nhiều tuyến đường
Trước đó, chiều và tối ngày 18/10, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt tại các điểm nóng trên địa bàn nội ô Thành phố Cần Thơ. Đoàn công tác đã đi kiểm tra một số điểm nóng ngập lụt do triều cường như: hồ Bún Xáng, kè sông Cần Thơ (đoạn dưới cầu Hưng Lợi) và hồ Xáng Thổi.