Triển vọng kinh doanh tại thị trường Trung Đông châu Phi
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới thị trường khu vực Trung Đông, châu Phi. Trong đó, Dubai được coi là 'chìa khóa' mở rộng cánh cửa vào khu vực này.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: VGP/Công Việt
Là thị trường tái xuất lớn thứ 3 thế giới, Dubai - 1 trong 7 tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) là cửa ngõ vào UAE, Trung Đông và Châu Phi.
Đó là chia sẻ của ông Phạm Trung Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) tại hội thảo “Triển vọng kinh doanh và đầu tư với các đối tác châu Phi - Trung Đông” do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 25/6 tại Hà Nội.
Năm 2013, UAE trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Hàng hóa Việt Nam xuất siêu vào thị trường này đạt kim ngạch 3,812,7 tỷ USD, tăng 715% so với năm 2010 với các sản phẩm chủ lực là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, dệt may, hạt tiêu, giày dép…
Trong số các tiểu vương quốc thuộc UAE, Dubai có cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh đẳng cấp và kết cấu kinh tế đa dạng bậc nhất. Dubai nhập khẩu tới 75% tổng kim ngạch nhập khẩu của UAE và chiếm 78% tái xuất của UAE vào các thị trường các nước Trung Đông, châu Phi, Trung Á. Có thể nói, Dubai là chìa khóa để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu vào các thị trường UAE, Trung Đông và Bắc Phi.
Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc đa dạng các thị trường xuất khẩu là nhu cầu cấp thiết với nhiều doanh nghiệp. Theo ông Phạm Trung Nghĩa, nhiều doanh nghiệp đã và đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới khu vực này.
Châu Phi là một thị trường lớn và tương đối dễ tính còn các quốc gia Trung Đông có nhu cầu nhập khẩu lương thực, thực phẩm, nông, thủy sản. Trong hai năm gần đây, nhiều quốc gia châu Phi đứng đầu thế giới về tốc độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, với hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài qua các chính sách, biện pháp linh hoạt và thử nghiệm các loại hình hợp tác mới.
Xuất khẩu của Việt Nam vào châu Phi đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng 14,1% trong 4 tháng đầu năm 2014. Hàng hóa của Việt Nam đã có chỗ đứng và chiếm lĩnh được thị phần nhất định trong khu vực.
Tuy nhiên, khi tham gia đầu tư, kinh doanh ở thị trường này, doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin để tránh những thiết hại khi kinh doanh, đầu tư tại đây. Theo đó, các doanh nhân nên sử dụng visa rời khi vào Israel bởi đã có người bị từ chối nhập cảnh vào các nước Ả-rập vì trước đó có visa nhập cảnh vào Israel trong hộ chiếu. Các đối tác tại đây cũng không có thói quen sử dụng thanh toán tín dụng thư (L/C) nên rủi ro trong kinh doanh là khá cao. Ngoài việc đánh giá đối tác đầy đủ cùng với việc tham vấn các Thương vụ Việt Nam tại khu vực, các doanh nhân cũng nên tìm hiểu phong tục, tập quán của đối tác để có những hành xử phù hợp.








