Triển khai một số nhiệm vụ công đoàn trọng tâm từ nay đến hết năm 2020

Căn cứ kết quả từ đầu năm đến nay và những nhiệm vụ trọng tâm do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm triển khai từ nay đến hết 2020, Liên đoàn Lao động quận sẽ theo dõi, chấm điểm thi đua các Công đoàn cơ sở.

Chiều 7/9, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng từ nay đến hết năm 2020 tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp chủ trì Hội nghị.

Về công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai đến các Công đoàn cơ sở một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, các Công đoàn cơ sở thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn tới 100% cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với 05 sản phẩm sữa cô gái Hà Lan đợt 1 (15/9/2020).

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ công đoàn trọng tâm từ nay đến hết năm 2020 tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở triển khai Kế hoạch hỗ trợ mái ấm Công đoàn năm 2021; thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; triển khai vận động, ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và lãnh đạo đơn vị, thời gian hoàn thành xong trước 10/9/2020; triển khai vận động, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2020 (quý 4/2020).

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở đơn vị hành chính, sự nghiệp quận, Công đoàn 10 phường; các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp hoàn thành nộp hồ sơ Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động chậm nhất ngày 10/9/2020.

Các Công đoàn cơ sở khối các trường giáo dục thuộc quận phối hợp với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức xong trước ngày 15/10/2020.

Các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn hoàn thành và gửi bản thỏa ước lao động tập thể về Liên đoàn Lao động quận, chậm nhất 20/9/2020.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận cũng triển khai tới các Công đoàn cơ sở về công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua từ nay đến cuối năm nhằm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận, Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Kỷ niệm 1010 năm thăng long Hà Nội…

Những hoạt động này sẽ được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm theo dõi, kiểm tra, chấm điểm thi đua các Công đoàn cơ sở.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trien-khai-mot-so-nhiem-vu-cong-doan-trong-tam-tu-nay-den-het-nam-2020-112693.html