Triển khai công tác phòng, chống dịch tại huyện Thanh Sơn

Sáng 2/11, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi họp nhanh với BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thanh Sơn, nghe báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

(baophutho.vn) - Sáng 2/11, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi họp nhanh với BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thanh Sơn, nghe báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, từ 18h00’ ngày 31/10 đến sáng 2/11, huyện ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2. Lũy tích toàn huyện kể từ ngày 30/10/2021 đến nay ghi nhận 46 ca mắc COVID-19 tại thị trấn Thanh Sơn (25 ca tại 11 khu, phố); xã Thục Luyện (15 ca tại 1 khu); xã Địch Quả (2 ca tại hai khu); xã Sơn Hùng (3 ca tại một khu) và xã Giáp Lai (1 ca tại một khu). Hiện đánh giá cấp độ dịch toàn huyện Thanh Sơn ở cấp độ 2; thị trấn Thanh Sơn và xã Thục Luyện ở cấp độ 4; xã Sơn Hùng ở cấp độ 3; các xã Địch Quả, Giáp Lai cấp độ 2 và 18 xã còn lại của huyện ở cấp độ 1. Hiện trên địa bàn huyện đã kích hoạt một bệnh viện dã chiến, 1 cơ sở cách ly tập chung với sức chứa 40 giường bệnh, huyện đang khẩn trương sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị y tế để sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 cấp huyện, với sức chứa trên 150 giường bệnh khi cần thiết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trong việc rà soát khoanh vùng, xét nghiệm, sàng lọc, truy vết, cách ly; chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng. Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần tùy vào diễn biến của dịch để khoanh vùng, cách ly phù hợp. Cần tập trung xét nghiệm bằng test nhanh trong 5 ngày đầu để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất và triệt để. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc tổ chức phong tỏa, cách ly y tế, tuyệt đối không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong; quản lý chặt chẽ di biến động, yêu cầu bắt buộc người trở về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế.

Tiến hành trích xuất camera ở các quán karaoke nơi phát sinh ổ dịch; phối hợp với lực lượng công an ứng dụng công nghệ và biện pháp nghiệp vụ rà soát danh tính, địa chỉ của các cá nhân đến hát; xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chủ động, tự giác khai báo y tế; xem xét khởi tố, xử lý hình sự đối với các cá nhân không khai báo nếu làm lây lan dịch bệnh. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin vì Thanh Sơn hiện nay thấp nhất tỉnh. Nghiên cứu, sắp xếp công việc cho phép 30-50% lực lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động ứng dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh, công ty TNHH Thắng Lợi và Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt, thiết bị vật tư y tế gồm: 300 khẩu trang 3M; 400 bộ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế; 10.000 khẩu trang và 100 lít sát khuẩn công nghệ Hàn Quốc cho huyện Thanh Sơn với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng nhằm động viên kịp thời công tác phòng chống dịch tại địa bàn huyện.

Trong chương trình, đồng chí Bùi Đình Thi đã đi kiểm tra tiến độ triển khai bệnh viện dã chiến số 2 của huyện đóng tại trường Trung cấp nghề DTNT Phú Thọ.

Anh Hoàng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/thoi-su/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/202111/trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-tai-huyen-thanh-son-180692